nhóm kháng sinh carbapenem
-
Kinh ngạc phát hiện nhóm máu của thực vật Thực vật có nhóm máu không? Một nhà thực vật học người Nhật khẳng định là có. Ông nghiên cứu hơn 500 giống thực vật (hạt kín) và hạt trần thấy có 60 giống thuộc nhóm máu O, 24 giống thuộc nhóm máu B và một số khác thuộc nhóm máu AB. Nhưng chưa tìm thấy cây nào thuộc nhóm máu A một cách chắc chắn.
-
Bọc màng nhôm cứu cây lớn nhất thế giới khỏi 'giặc lửa' Lính cứu hỏa California sử dụng màng nhôm bọc kín quanh gốc cây cự sam General Sherman, cây lớn nhất thế giới theo thể tích, để ngăn tác động từ đám cháy rừng. -
Vì sao loài chim không có răng? Các loài chim hiện đang sinh sống trên Trái Đất đều không có răng. Hãy cùng tìm hiểu nguyên nhân và khám phá về sự thật thú vị này.
-
Cách chế tạo hydro mới Các nhà khoa học tại Đại học bang Penn và Đại học Virginia Commonwealth đã phát hiện ra cách tạo ra hydro qua việc cho những cụm nhôm tiếp xúc với nước. -
Khám phá bí ẩn của những người thọ nhất thế giới Thống kê cho thấy chỉ có có 7 người trên thế giới từng chào đời trong thế kỷ 19 và đã sống tới thế kỷ 21. -
Bí ẩn về đời sống tình dục của những cặp sinh đôi dính liền thân nổi tiếng thế giới Những cặp sinh đôi dính liền thân có thể cùng chung một số bộ phận cơ thể. Vậy điều này sẽ khiến họ có gì khác biệt với người thường nếu có hành vi tình dục? -
Kháng sinh ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của trẻ nhỏ Đưa những kháng sinh không cần thiết vào cơ thể trẻ làm giảm sự đa dạng, ổn định và phong phú của lợi khuẩn đường ruột. -
Muỗi biến đổi gen có trở thành "cứu tinh" của ngành y tế? Thành công ban đầu từ những cuộc thử nghiệm trên muỗi biến đổi gen đã đặt ra kì vọng biến chúng thành liều thuốc đặc trị căn bệnh phổ biến nhất châu Á và châu Mỹ Latinh hiện nay. -
Giới thiệu căn nhà siêu nhỏ nhưng đủ tiện nghi Một nhóm sinh viên Trung Quốc mới đây hoàn thiện "căn nhà" đặc biệt với diện tích chỉ 4m2 với đầy đủ tiện nghi từ phòng ngủ đến phòng tắm. -
Nhóm máu, kháng thể và khả năng miễn dịch với Covid-19 Kể từ khi bùng phát ở Vũ Hán, Trung Quốc vào tháng 12 năm 2019, chủng virus corona mới có tên gọi SARS-CoV-2 đã không ngừng càn quét khắp thế giới.
Khoa học quân sự
Tại sao