-
Vì sao thế giới đang ở năm 2018 nhưng quốc gia kỳ lạ này thì vẫn là 2011? Lịch dương mà chúng ta sử dụng để tính toán thời gian có tên là lịch Gregorian. Nó được tạo ra lần đầu tiên vào năm 1582 bởi Giáo hoàng Gregory XIII.
-
Người dân ở các quốc gia trên thế giới đang ăn gì vào bữa trưa của họ? Bạn có biết, vào buổi trưa, Đan Mạch có bánh mỳ làm từ lúa mạch đen, Thổ Nhĩ Kỳ có Kebab, người Việt Nam có bánh cuốn.... vậy còn các nước khác thì sao?
-
Phát hiện 50 ha thông đỏ ở Vườn Quốc gia Bidoup-Núi Bà Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà cho biết, vừa phát hiện một quần thể thông đỏ tại khu vực xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) với diện tích lên tới 50 ha.
-
Những món ăn truyền thống đón năm mới của các quốc gia trên thế giới Nho, cá, rau xanh, thịt lợn, lựu... được một số quốc gia chọn làm món ăn dịp đầu năm, với hy vọng sẽ có một năm thịnh vượng, khỏe mạnh và may mắn.
-
Chiêm ngưỡng cây cổ 3.200 tuổi, cao bằng 20 tầng nhà Cây cổ thụ 3.200 năm tuổi này có chiều cao bằng tòa nhà 20 tầng và hiện nằm ở công viên quốc gia Sequoia, Nevada.
-
Tới Trung Quốc khám phá cây cầu kính cao và dài nhất thế giới Cầu kính dài 430 m trên độ cao 300 m ở công viên quốc gia Trương Gia Giới (tỉnh Hồ Nam) đang vào giai đoạn hoàn thiện.
-
Nắp ấm Thorel xuất hiện lại ở Việt Nam sau hơn 100 năm Chuyến khảo sát phối hợp giữa Viện Sinh học Nhiệt đới và Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát cùng các nhà nghiên cứu đến từ Pháp và Anh, vào tháng 08/2011 đã xác nhận sự tồn tại của loài cây nắp ấm Thorel (Nepenthes thorelii Lecomte) ở Việt Nam sau một thời gian dài vắng bóng.