-
Protein có khả năng đốt cháy mỡ trong cơ thể Theo thông báo từ hãng phát thanh NHK của Nhật Bản, ngày 20/2 một nhóm các nhà khoa học đến từ Trường đại học Kyoto nước này đã phát hiện ra loại protein có tên là GPR120, có khả năng đốt cháy lượng mỡ tích tụ từ những bữa ăn thừa đạm và chất béo.
-
Phát hiện "gia đình" lưỡng cư dạng giun mới ở Ấn Độ Các nhà khoa học vừa cho biết lần đầu tiên phát hiện một "gia đình" động vật lưỡng cư không chân mới, được đặt tên là Chikilidae (thuộc đại gia đình lưỡng cư dạng giun bí ẩn Caecilian) sống dưới lớp đất rừng ở đông bắc Ấn Độ.
-
Сhó bắt mèo con về nuôi Соn chó có tên là Louisa đã trở thành bà mẹ tận tụy của lũ mèo con. Câu chuyện này xảy ra ở Kamensk-Uralsky, Nga. Chó biết được lũ mèo con vừa ra đời, bèn lén lút ngoạm lần lượt cả mấy con mèo con về ổ của mình để chăm sóc và nuôi nấng bằng chính sữa của nó
-
Phát hiện ra loài sinh vật có xương sống cổ nhất Được đặt tên là Coronacollina acula, sinh vật này có từ 560-550 triệu năm trước, tức trong kỷ Ediacaran (630-542 triệu năm trước), trước khi sự sống bùng nổ và các loài sinh vật trở nên đa dạng trên Trái Đất trong kỷ Cambri (542-488 triệu năm trước).
-
Loài rầy mới được phát hiện ở Việt Nam Các nhà khoa học vừa phát hiện loài rầy mới ở Việt Nam. Đây là loài thường gây hại trên cây sao đen. Loài rầy mới có tên là Rioza hopeae, sống ở hầu hết ở các tỉnh miền Nam, Tây nguyên và miền Trung.
-
Video: Trái Đất đẹp như tranh Van Gogh Những hình ảnh phác thảo độc đáo này được Nasa đặt tên là "Perpetual Ocean" (Đại dương vĩnh cửu). Để thực hiện phác thảo này, Nasa đã sử dụng môhình tính toá n mang tên ECCO2, dùng để tính toán tình trạng và khí hậu trên đại dương.
-
Xác định hai ngôi sao lùn cổ xưa nhất trong vũ trụ Phó giáo sư chuyên ngành vật lý học và thiên văn học tại Đại học Oklahoma (Mỹ) ông Mukremin Kilic cùng các đồng nghiệp đã xác định được hai ngôi sao lùn trắng được cho là già nhất và gần với Trái Đất nhất từng biết đến từ trước tới nay. Được đặt tên là WD 0346+246 và SDSS J110217, 48+411315.4 (J11