-
80 năm trước, Alexander Fleming đã cảnh báo nhân loại về ngày hôm nay đen tối Năm 1928, Alexander Fleming, một nhà khoa học đến từ Scottland, đang loay hoay thí nghiệm với virus cúm. Khi lục lọi mớ đĩa thí nghiệm đầy các loại vi khuẩn khác nhau ông phát hiện ra một điều kỳ lạ.
-
Virus lây lan như thế nào nếu bạn đi chung máy bay với một người bị ốm? Bạn sợ đi máy bay sẽ làm tăng cơ hội mắc bệnh truyền nhiễm? Cứ tưởng tượng bạn phải chui vào một cái hộp kín với hơn 100 con người, trong đó chỉ không may có một người mang virus cúm là bạn sẽ có nguy cơ về nhà với hai hàng nước mũi chảy ròng ròng.
-
Virút cúm gia cầm hiện nay có cùng loại với virút cúm 1918 Virus cúm Tây Ban Nha, thủ phạm cướp đi sinh mạng của 50 triệu người năm 1918-1919, có lẽ là một chủng vi-rút bắt nguồn từ gia cầm và chim. Đây là tuyên bố của các nhà khoa học Mỹ sau khi họ phát hiện vi-rút 1918 có chung đột biến gien với vi-rút cúm gia cầm H5N1 đang hoành hành ở châu Á
-
Phú Thọ thêm ổ dịch, Hưng Yên ra khỏi danh sách đỏ Tin từ Cục thú y ngày 3/12, tiếp tục xuất hiện ổ dịch mới ở Phú Thọ (kết quả xét nghiệm dương tính với virus cúm H5). Trong khi Hưng Yên 21 ngày qua không có thêm ổ dịch mới. Tại Phú Thọ, từ ngày 22-25/11/2005 dịch cúm gia cầm xảy ra tại 4 hộ chăn nuôi gia cầm tại xã Tất Thắng huyện Thanh Sơn làm 165 vịt chết.
-
Cúm gia cầm: châu Á lên cơn sốt Ngày 22-2, Indonesia thông báo có thêm một phụ nữ thiệt mạng vì H5N1 trong khi Malaysia và Ấn Độ đang phập phồng chờ đợi kết quả xét nghiệm của khoảng 20 người nghi nghiễm cúm gia cầm nhập viện. Trước đó, chính quyền Ấn Độ đã lên chương trình giết bỏ hàng trăm ngàn gia cầm sau khi virus cúm gia cầm H5N1 lan tràn đến nước đông dân thứ hai t
-
Thế giới cần thêm ít nhất 1,3 tỷ USD để đối phó với cúm gia cầm Ngày 28-11, Điều phối viên cao cấp của Liên hiệp quốc (LHQ) về chống dịch cúm gia cầm và cúm ở người David Nabarro cho biết mặc dù hoạt động phòng chống virus cúm gia cầm H5N1 trên thế giới đã đạt được nhiều tiến bộ, nhưng cộng đồng quốc tế vẫn cần thêm ít nhất 1,3 tỷ USD để đối phó với nguy cơ dịch tái bùng phát.
-
Trung Quốc phát hiện ca nhiễm cúm gia cầm mới Bộ Y tế Trung Quốc hôm nay (10-1) thông báo một nông dân 37 tuổi ở tỉnh An Huy đã được xác nhận nhiễm virus cúm gia cầm H5N1, trường hợp nhiễm cúm gia cầm đầu tiên ở người tại nước này kể từ tháng 7-2006. Bệnh nhân là một người mang họ Li, có các triệu chứng sốt và viêm phổi vào ngày 10-12-2006 và đã được cho ra viện v&agr