Số tử vong vì cúm gà ở Indonesia tăng

  •  
  • 46
Hai thiếu niên chết vì H5N1 được WHO xác nhận đã biến Indonesia thành nơi có nhiều ca tử vong vì cúm gà nhất trên thế giới.

Indonesia lâu nay không mạnh tay trong việc tiêu hủy gia cầm hàng loạt

Indonesia lâu nay không mạnh tay trong việc tiêu hủy gia cầm hàng loạt (Ảnh: BBC)

Giới chức Bộ Y tế Indonesia cho biết ca tử vong thứ 44 này là một cậu bé 16 tuổi qua đời tối hôm qua, thứ Hai, và một bé gái khác.

Việt Nam cũng là nơi có nhiều ca tử vong, 42 người, nhưng dịch cúm gà tại đó có vẻ đã được khống chế khi không có ca tử vong nào kể từ đầu năm nay.

Cậu bé xấu số ở Bekasi, ngoại ô Jakarta, được đưa vô trung tâm chữa trị cúm gia cầm của bệnh viện Sulianti Saroso hôm thứ Bảy và suy sụp nhanh chóng. Kết quả xét nghiệm máu tại địa phương cho thấy dương tính với H5N1.

Giới chức y tế cho biết cậu tiếp xúc với gà bệnh trước khi có các triệu chứng nhiễm virút gây cúm gia cầm. Lây nhiễm từ gia cầm bệnh là đường truyền chính qua người, nhưng các nhà khoa học sợ rằng virút đã chuyển thể để có thể lây trực tiếp từ người qua người tạo nên đại dịch.

Nhưng các chuyên gia không nghĩ rằng ca tử vong mới nhất đại diện cho một sự thay đổi trong đường truyền của dịch.

WHO đã bày tỏ quan ngại đối với Indonesia hồi tháng Năm khi xảy ra nhiều cụm dịch gây tử vong trong tỉnh Bắc Sumatra khiến tổ chức nghĩ là do lây truyền từ người.

WHO vừa thông báo sẽ cung cấp mã di truyền của H5N1 tìm thấy ở Indonesia mà trước đây chỉ có một số phòng thí nghiệm của tổ chức được quyền tra cứu.

Phát ngôn nhân WHO, Dick Thompson cho báo chí biết WHO đã được Indonesia đồng ý để công khai các mã này lên internet. Các nơi đã yêu cầu WHO cung cấp những thông tin này để mọi người có thể tìm hiểu xem có phải virút đã biến thể hay không.

Theo BBC
  • 46