Sông Tô Lịch bất ngờ chuyển màu xanh sau khi nhận nước từ hồ Tây

  •  
  • 2.072

Sau khi được bơm hàng triệu mét khối nước từ hồ Tây, sông Tô Lịch giảm hẳn mùi hôi thối, làn nước chuyên từ màu đen sang màu xanh.

Sông Tô Lịch có chiều dài khoảng 14km
Sông Tô Lịch có chiều dài khoảng 14km, chảy qua địa phận 6 quận, huyện của Hà Nội là Ba Đình, Cầu Giấy, Đống Đa, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Thanh Trì.

Từ sáng 9/7, Công ty Thoát nước Hà Nội đã cho mở cửa xả hơn 1 triệu mét khối nước từ Hồ Tây ra sông Tô Lịch.
Từ sáng 9/7, Công ty Thoát nước Hà Nội đã cho mở cửa xả hơn 1 triệu mét khối nước từ Hồ Tây ra sông Tô Lịch. Việc mở cửa xả nước là do mực nước hồ Tây đang cao hơn quy định, thời gian xả dự kiến kéo dài 2 ngày.

Nước trên sông Tô Lịch được tạo dòng chảy liên tục trong vòng hai ngày sẽ giảm ô nhiễm trong thời gian tới
Với hơn 1 triệu mét khối nước tiếp nhận từ hồ Tây, nước trên sông Tô Lịch được tạo dòng chảy liên tục trong vòng hai ngày sẽ giảm ô nhiễm trong thời gian tới. “Từ nhiều năm nay, dưới sức ép của quá trình đô thị hóa và sự thiếu ý thức của người dân sống ven sông đã làm cho sông Tô Lịch bị ô nhiễm trầm trọng. Thời gian vừa qua, tôi thấy chính quyền cũng có nhiều nỗ lực để hồi sinh con sông chết này”, ông Nam (71 tuổi, đường Nguyễn Đình Hoàn, Cầu Giấy) chia sẻ.

Cũng theo ông Nam, chiều ngày 9/7, thấy mực nước sông Tô Lịch dâng cao và hết sạch mùi hôi thối
Cũng theo ông Nam, chiều ngày 9/7, thấy mực nước sông Tô Lịch dâng cao và hết sạch mùi hôi thối, người dân cũng cảm thấy phấn khởi.

Nước sông Tô Lịch đã xanh hơn trước nhiều
Được biết, trước mùa mưa lũ, Công ty Thoát nước Hà Nội luôn cho xả nước hồ Tây, hạ xuống thấp hơn bình thường để sẵn sàng đón mưa. Trường hợp mưa xuống bất ngờ không kịp xả sẽ rất nguy hiểm.

Với việc xả nước từ Hồ Tây, sông Tô Lịch sẽ tạo được dòng chảy khá lớn trong 2 ngày
Với việc xả nước từ Hồ Tây, sông Tô Lịch sẽ tạo được dòng chảy khá lớn trong 2 ngày, nước trong và sạch hơn.

Vị trí đang được thí điểm xử lý ô nhiễm bằng công nghệ Nhật Bản Nano - Bioreactor
Vị trí đang được thí điểm xử lý ô nhiễm bằng công nghệ Nhật Bản Nano - Bioreactor tại khu vực phố Nguyễn Đình Hoàn, máy sục khí vẫn hoạt động ngày đêm.

Làn nước trong xanh khác hẳn so với màu đen thường ngày.
Làn nước trong xanh khác hẳn so với màu đen thường ngày.

Người dân quanh khu vực mang cần ra câu cá dưới dòng nước trong xanh.
Người dân quanh khu vực mang cần ra câu cá dưới dòng nước trong xanh.

Công ty Thoát nước Hà Nội cũng đang trình thành phố phương án bớm nước từ sông Hồng vào hồ Tây.
Ngoài ra, Công ty Thoát nước Hà Nội cũng đang trình thành phố phương án bớm nước từ sông Hồng vào hồ Tây. Từ nguồn nước đó, nước từ hồ Tây sẽ được xả tiếp ra sông Tô Lịch. Đây là một trong những phương án được các chuyên gia đánh giá cao trong việc “hồi sinh” sông Tô Lịch.

Cập nhật: 10/07/2019 Theo Dân Trí
  • 2.072