Sự thật đằng sau việc cho cá voi trắng ăn đá viên là gì?

  •  
  • 759

Trong mùa hè thiêu đốt này, có lẽ bạn đang nghĩ ra nhiều cách khác nhau để giải nhiệt. Nhưng bạn có bao giờ thắc mắc tại sao chúng ta thường thấy người ta cho cá voi beluga ăn đá viên không? Hành động tưởng chừng đơn giản này lại ẩn giấu một sự thật gây sốc!

Tại sao lại cho cá voi beluga ăn đá viên?

Cá voi beluga là loài cá khổng lồ của đại dương, chúng sống ở vùng nước băng giá của vùng cực. Để cá voi beluga sống khỏe mạnh và thoải mái hơn trong môi trường nhân tạo, nhiều công viên biển và thủy cung đã áp dụng phương pháp cho ăn đặc biệt - cho ăn đá viên và thức ăn bị đóng đá. Việc cho ăn dưới hình thức này không chỉ mô phỏng môi trường đại dươngcung cấp cho cá voi beluga sự kích thích tâm lý để duy trì sức khỏe thể chất và tinh thần.

Cho ăn bằng đá lạnh có tác động tích cực đến hành vi và sức khỏe của động vật.
Vườn thú và thủy cung là nơi quan trọng để con người tìm hiểu và tương tác với các loài động vật hoang dã. Trong số những nỗ lực này, ứng dụng cấp đá đang ngày càng nhận được sự chú ý. Cho ăn bằng đá lạnh không chỉ cung cấp một phương pháp cho ăn mới mà còn có tác động tích cực đến hành vi và sức khỏe của động vật. (Ảnh: CNN)

Việc cho ăn dưới hình thức này có thể mô phỏng môi trường sống tự do của cá voi beluga trong đại dương hoang dã. Trong tự nhiên, cá voi beluga thường gặp phải băng có nhiều hình dạng, kích cỡ khác nhau do môi trường sống của chúng. Bằng cách cho cá beluga ăn đá viên trong bể cá hoặc công viên biển, chúng ta có thể cho chúng cảm nhận "bầu không khí" của đại dương tự nhiên và khôi phục cuộc sống trong tự nhiên nhiều nhất có thể. Những mô phỏng môi trường như vậy có thể giúp cá voi beluga thích nghi tốt hơn với môi trường nhân tạo.

Trong tự nhiên, cá voi beluga thường đuổi theo băng và chơi những trò chơi quan trọng đối với sức khỏe thể chất và tinh thần của chúng. Tuy nhiên, trong các thủy cung hay công viên biển, cá voi beluga thường phải đối mặt với không gian hạn chế và môi trường đơn điệu.

Cá voi Beluga có thể chơi đùa giữa các khối băng, đuổi theo chúng và nhảy lên khỏi mặt nước để thể hiện sự duyên dáng của mình. Những hoạt động này không chỉ có thể làm tăng lượng vận động của cá voi beluga và cải thiện thể lực của chúng mà còn kích thích trí tò mò và ham muốn hiểu biết, đồng thời cải thiện trí thông minh và khả năng thích ứng của chúng.

Cho cá voi Beluga ăn đá viên
Trong tự nhiên, động vật thường dành thời gian tìm kiếm thức ăn và thử thách các điều kiện môi trường khác nhau, chẳng hạn như thời tiết lạnh giá hoặc nước đóng băng. Tuy nhiên, trong điều kiện nuôi nhốt, động vật thường phải đối mặt với vấn đề dư thừa vật chất và thiếu thử thách. (Ảnh: Zhihu).

Khi cá voi beluga nhìn thấy băng, chúng bắt đầu nghĩ về cách sử dụng khả năng và kỹ năng của mình để phá vỡ hoặc khai thác nó. Quá trình suy nghĩ và vận hành này góp phần tạo nên trí thông minh của cá voi beluga, giúp chúng luôn tỉnh táo và tràn đầy năng lượng.

Phương pháp cho cá voi beluga ăn đá viên đã được sử dụng rộng rãi ở nhiều công viên biển và thủy cung. Bằng cách mô phỏng môi trường đại dương và cung cấp các hoạt động cũng như kích thích tâm lý cho cá voi beluga, việc cho ăn đá giúp cá voi beluga thích nghi tốt hơn với môi trường nhân tạo và duy trì sức khỏe thể chất và tinh thần.

Thức ăn trong đá có thể là một cách lâu dài để hấp thụ chất dinh dưỡng
Thức ăn trong đá có thể là một cách lâu dài để hấp thụ chất dinh dưỡng. Động vật dành thời gian liếm hoặc nhai đá viên lâu hơn so với khi chúng ăn trực tiếp một lượng lớn thức ăn, điều này cho phép kiểm soát lượng thức ăn ăn vào. Phương pháp này giúp ngăn ngừa động vật ăn quá nhiều, giảm gánh nặng cho đường tiêu hóa, ngăn ngừa béo phì và các bệnh liên quan. (Ảnh: ZME)

Tác dụng của băng đối với cá voi beluga

Cá voi beluga là động vật có vú ăn chủ yếu là cá và các sinh vật biển khác. Tuy nhiên, ở những đại dương lạnh giá, cá voi beluga thường phải đối mặt với tình trạng khan hiếm thức ăn. Để giải quyết vấn đề này, cá voi beluga thường cho thức ăn của chúng vào đá để giữ thức ăn lâu hơn. Nhiệt độ thấp của băng có thể làm chậm tốc độ phân hủy thức ăn, giúp cá voi trắng thưởng thức thức ăn trong thời gian dài hơn và cải thiện khả năng sinh tồn của chúng.

Cá voi Beluga
Là một phương pháp cho ăn mới và hiệu quả, việc cho ăn thức ăn đóng đá đã được áp dụng ở các vườn thú và thủy cung khác với kết quả đáng chú ý. Cho ăn theo hình thức này không chỉ cải thiện phúc lợi của động vật bằng cách thúc đẩy hành vi và tăng cường sức khỏe của nó mà còn mang lại sự tương tác sâu sắc hơn giữa khán giả và động vật. (Ảnh: Zhihu).

Cá voi beluga sống trong môi trường đại dương cực kỳ lạnh giá, với nhiệt độ nước thấp hơn nhiệt độ cơ thể. Để duy trì nhiệt độ cơ thể bình thường, cơ thể beluga cần liên tục tạo ra nhiệt. Là một phương tiện trao đổi nhiệt, khối băng có thể tản nhiệt. Cá voi Beluga sẽ đến gần lớp băng và để cơ thể tiếp xúc với lớp băng để làm tiêu tan nhiệt độ cơ thể quá nóng và duy trì sự cân bằng nhiệt độ trong cơ thể. Khả năng này cho phép cá voi beluga sống ở vùng nước cực lạnh và thích nghi với những thay đổi của môi trường.

Khi thực hiện các hoạt động dưới nước, lực cản của nước sẽ tác dụng một tải trọng nhất định lên cơ bắp của cá voi beluga, tương tự như việc con người nâng tạ để rèn luyện cơ bắp trong phòng gym. Băng tạo ra lực cản lớn hơn cho cá voi beluga, đòi hỏi nhiều sức mạnh hơn để bơi khi tiếp xúc với băng. Những bài tập như vậy có thể tăng cường sức mạnh cơ bắp của cá voi beluga và cải thiện khả năng sống sót của chúng.

Băng đóng vai trò quan trọng đối với cá voi beluga. Nó không chỉ có thể trì hoãn sự hư hỏng của thực phẩm và kéo dài thời gian cung cấp thực phẩm mà còn hạ nhiệt độ cơ thể và giúp cá voi beluga sống ở vùng nước lạnh.

Băng đóng vai trò quan trọng đối với cá voi beluga.
Băng đóng vai trò quan trọng đối với cá voi beluga. (Ảnh minh họa: ZME).

Băng đá cũng có thể tạo cơ hội rèn luyện cơ bắp, tăng sức mạnh thể chất và khả năng chống chịu rủi ro của beluga. Những sự thích nghi này cho phép cá voi beluga tồn tại và sinh sản trong đại dương và tiếp tục phát triển mạnh ở quê hương của chúng. Chúng ta nên trân trọng và bảo vệ những sinh vật xinh đẹp và vĩ đại này, đồng thời cùng nhau bảo vệ sự cân bằng sinh thái của đại dương.

Cập nhật: 27/10/2023 Phụ Nữ Số
  • 759