Thuốc mới trị bệnh bạch cầu hiếm gặp ở người
Thuốc này có tên Bosulif, do hãng dược Pfizer Inc sản xuất, được dùng để điều trị bệnh bạch cầu nguyên bào tủy mãn tính (CML), là một bệnh ung thư máu và xương tủy thường ảnh hưởng ở người lớn tuổi.
Khôi phục đôi chân cho người liệt
Các nhà khoa học đã phát triển một dạng cấy ghép điện tử cho phép người bị liệt có thể kiểm soát đôi chân của mình. Một ê kíp phẫu thuật tại Anh đã áp dụng liệu pháp điều trị bằng kỹ thuật mới cho 4 bệnh nhân bị liệt, khôi phục khả năng đi đứng của họ, theo tờ Daily Express.
Dầu dừa giúp chống sâu răng
Đó là phát hiện mới nhất của các nhà khoa học Ireland, mở ra triển vọng tạo ra nhiều loại sản phẩm chăm sóc răng miệng mới như kem đánh răng, nước súc miệng với thành phần làm từ dừa.
Kéo dài thời gian hô hấp cứu sống nhiều bệnh nhân
Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ đăng tải trên tạp chí y học The Lancet số ra ngày 4/9 cho thấy tại các bệnh viện chỉ cần bác sỹ kéo dài thời gian hô hấp thêm vài phút sẽ tạo ra nhiều cơ hội hơn để cứu sống những bệnh nhân mắc bệnh tim.
Thuốc lá điện tử vẫn gây hư phổi?
Thuốc lá điện tử vốn được xem như giải pháp thay thế an toàn hơn thuốc lá bình thường vẫn có thể gây tổn hại đến phổi. Nghiên cứu được thực hiện trên 24 người đã hút thuốc có sức khỏe bình thường, người có hút thuốc và không có bệnh phổi.
Chất mới diệt hoàn toàn vi khuẩn gây viêm phổi
Một nhóm nhà nghiên cứu đã phát triển thành công 1 hợp chất mới sản xuất chất nitric oxide khi tiếp xúc với ánh sáng có thể giúp người bệnh khỏi bị nhiễm trùng vi khuẩn chết người Acinetobacter baumannii.
Vitamin D giúp bệnh nhân lao hồi phục nhanh hơn
Một nghiên cứu đăng tải trên tạp chí khoa học Proceedings of the National Academy of Sciences (Mỹ) cho biết, các bệnh nhân lao hồi phục nhanh hơn khi dùng thuốc kháng sinh kèm với vitamin D.
Hàn Quốc xác định cơ chế viêm gan C làm hỏng gan
Ngày 4/9, lần đầu tiên trên thế giới, một nhóm các nhà khoa học Hàn Quốc đã tuyên bố xác định được cơ chế viêm gan C phá hủy gan, mở ra triển vọng phát triển các biện pháp điều trị mà không gây ra những tác dụng phụ mạnh.
Thảm họa y tế khiến 10.000 trẻ dị tật
Thuốc Thalidomide được quảng cáo là có tác dụng an thần, giảm cảm giác ốm nghén khó chịu, dùng được cho phụ nữ mang thai, bị cáo buộc là tác nhân gây dị tật bẩm sinh trên 10.000 trẻ em thuộc nhiều quốc gia.
Phát hiện protein “người khổng lồ xanh”
Nhóm khoa học gia thuộc Viện Nghiên cứu Y khoa Garvan (Úc) cho hay đã phát hiện một dạng protein đóng vai trò quan trọng đến sự phát triển khối lượng cơ bắp mà không có sự can thiệp bên ngoài.
Bé sơ sinh có mái tóc highlight tự nhiên
Bất cứ người đi đường nào cũng phải dừng lại và trầm trồ trước bé Mitchell McKay vì cậu có mái tóc cực kỳ “thời trang” và “sành điệu”. Điều đáng nói là nó hoàn toàn tự nhiên.
Ca ghép đồng thời gan-thận đầu tiên tại Nhật Bản
Tại cuộc họp báo ngày 2/9, Giáo sư Takahito Yagi phụ trách ca cấy ghép tạng này cho biết: “Ca phẫu thuật đã kết thúc mà không gặp bất kỳ trục trặc nào và chúng tôi có thể nói rằng đã thành công".
Thu hồi thuốc chữa ung thư gây nhiễm độc thận
Công ty Bristol-Myers Squibb đang gấp rút thu hồi hơn 31.000 đơn vị thuốc hóa học điều trị ung thư sau khi phát hiện lượng thuốc trong một lọ quá liều.