Tính cách dễ căng thẳng và lo lắng gây nguy hiểm cho sức khỏe thể chất
Theo nghiên cứu của trường đại học Purdur, tính cách thường xuyên lo lắng có thể dẫn tới tử vong sớm hơn, ít nhất vì những người này có xu hướng dễ dính vào các hành vi không có lợi cho sức khỏe như hút thuốc, nghiện rượu và sử dụng ma túy.
200 trẻ em Ấn Độ tử vong vì viêm não
Các chuyên gia sức khoẻ Ấn Độ ngày 24/08 cho biết, ít nhất 200 em nhỏ đã bị chết do dịch viêm não Nhật Bản bùng phát ở phía Bắc Ấn Độ.
9 lưu ý với trẻ bị hen suyễn
Đối với những trẻ em bị hen suyễn, khi tới trường hay ở bất cứ nơi đâu, bố mẹ các em cần phải lưu ý hết sức với tình trạng sức khoẻ cũng như việc dùng thuốc của con mình.
Ông bố chăm chỉ đột biến sau khi ghép tạng
Ngay cả trước khi mắt bị hư hỏng nặng, Will Palmer cũng không bao giờ nhìn thấy trong nhà mình có việc gì phải làm...
Luyện tập quá mức sẽ mắc “nghiện”
Theo tin từ DailyMail ngày 19/8, các nhà khoa học Mỹ sau khi tiến hành thí nghiệm trên chuột cho thấy, những người mắc “nghiện” tập luyện khi muốn bỏ tập luyện sẽ dẫn đến những triệu chứng như run rẩy, răng va vào nhau hay mi mắt trĩu xuống...
Trà trắng giúp bạn khỏe mạnh và trẻ lâu
Nghiên cứu mới được tiến hành bởi đại học Kingston cho thấy chuyển sang uống trà trắng là một lựa chọn khôn ngoan.
Những ngọn nến lãng mạn có thể dẫn đến ung thư
Khói tạo ra trong quá trình đốt nến được tạo ra từ sáp paraffin có chứa thành phần độc hại, nếu sử dụng thường xuyên có khả năng dẫn đến ung thư.
Xử trí khi chảy máu cam
Mỗi khi bị chảy máu cam, chúng ta thường làm theo cách: ngửa cổ, lấy tay bịt bên cánh mũi chảy máu, ép cánh mũi vào sát với sống mũi. Tuy nhiên, cách làm này không hẳn đúng.
Béo liên quan đến vô sinh
Ở những phụ nữ béo phì xảy ra những thay đổi ở buồng trứng, khiến trứng không thể thụ thai, theo một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.
Tác dụng kỳ diệu của các cơ quan “thừa”
Một số bộ phận trên cơ thể bị gọi là “các cơ quan thừa” (vì đã thoái hoá) như ruột thừa, lá lách, các tĩnh mạch thừa… mà chúng ta thường cho rằng chúng không có tác dụng.
WHO: gần 1.800 người tử vong do cúm A/H1N1
Theo công bố của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19-8, đến nay đã có trên 182.166 người trên thế giới nhiễm virus cúm A/H1N1, với số trường hợp tử vong là 1.799 người.
Bốn công nghệ y học thẩm mỹ
Với mục đích để nghe thính hơn, nhìn tinh tường hơn, các nhà nghiên cứu tìm cách nâng cấp những thứ thiên nhiên ban tặng cho ta.
Nam châm giúp chữa bệnh tim
Nghiên cứu của các nhà khoa học tại Trung tâm Y tế thuộc Đại học London được công bố trên tạp chí Cardiovascular Interventions đã chỉ ra rằng nam châm có thể được sử dụng để chữa các bệnh về tim mạch.