Thực hiện chuyến bay đầu tiên bằng nhiên liệu sinh học

  •  
  • 619

Tập đoàn công nghiệp chế tạo máy bay Boeing ngày 21/9/2011 cho biết sẽ tiến hành hợp tác với Cơ quan Hàng không dân dụng Trung Quốc và các đối tác có liên quan, lên kế hoạch cuối năm 2011 sẽ tiến hành bay thử những chuyến bay đầu tiên sử dụng nhiên liệu sinh học.

Đại diện Tập đoàn Boeing tại Trung Quốc cho biết, hợp tác đổi mới công nghệ kỹ thuật là lĩnh vực mới giữa Tập đoàn Boeing và Cơ quan Hàng không dân dụng Trung Quốc, Boeing hy vọng cùng Trung Quốc tạo ra bước đột phá về lính vực kỹ thuật mới cho sự phát triển của ngành công nghiệp hàng không.

Hiện nay Boeing và Cơ quan Hàng không dân dụng Trung Quốc đang xây dựng 3 phòng thí nghiệm liên hợp tại thành phố Thượng Hải, Đại học Thanh Hoa và Thanh Đảo. Các lĩnh vực hợp tác bao gồm phát triển hệ thống thông tin, nhiên liệu sinh học và khoang hành khách. Trong đó nghiên cứu phát triển nhiên liệu sinh học là một điểm sáng rất nổi bật.

Trung Quốc sẽ cho bay thử chuyến bay sử dụng nhiên liệu sinh học trong năm nay
Trung Quốc sẽ cho bay thử chuyến bay sử dụng nhiên liệu sinh học trong năm nay

Các lĩnh vực hợp tác bao gồm toàn bộ dây chuyền công nghiệp, trồng và thu hoạch nguyên liệu, khai thác và sử dụng nhiên liệu sinh học. Hiện nay Boeing đang tiến hành hợp tác chặt chẽ với Cơ quan Hàng không dân dụng Trung Quốc, theo kế hoạch cuối năm nay sẽ cho bay thử chuyến bay đầu tiên sử dụng nhiên liệu bay sinh học.

Để trở thành một trong những đối tác quốc tế quan trọng của ngành hàng không dân dụng Trung Quốc, trong nhưng năm gần đây Tập đoàn Boeing đã tạo ra những chiến lược phát triển mới như nang cao nghiệp vụ kinh doanh ở Trung Quốc.

Hiện nay Boeing có 35 nhà cung cấp trang bị, 3 nhà máy liên doanh ở Trung Quốc. Trung Quốc cung ứng chế tạo một số linh kiện của máy bay 787 và 747-8 cho Boeing. Hiện nay trên thế giới có khoảng 6000 chiếc máy bay đang hoạt động được lắp đặt những linh kiện của Boeing do Trung Quốc chế tạo.

Theo Đất Việt
  • 619