Tác dụng bất ngờ của Viagra: chống béo phì

  •  
  • 751

Những nam giới gặp trục trặc với “chuyện ấy” từ lâu đã dựa vào Viagra để lấy lại “bản lĩnh đàn ông”. Hiện, các nhà khoa học vừa khám phá một tác dụng phụ tích cực của loại “tiên dược chốn phòng the” này: chống béo phì.

>>> Những tác dụng kỳ lạ của Viagra

Các nhà nghiên cứu đến từ trường Đại học Bonn (Đức) phát hiện, sildenafil - hoạt chất chính tạo nên thuốc Viagra có khả năng biến các tế bào mỡ trắng thành mỡ nâu - loại mỡ đốt cháy calo thay vì lưu trữ chúng ở bụng của người.

Hoạt chất sildenafil cũng làm giảm nguy cơ các biến chứng khác do béo phì gây ra, chẳng hạn như chứng viêm sưng, vốn có thể dẫn tới bệnh tim.

Hoạt chất sildenafil tạo nên thuốc Viagra có nhiều tác dụng phụ tích cực, bất ngờ.
Hoạt chất sildenafil tạo nên thuốc Viagra có nhiều tác dụng phụ tích cực, bất ngờ. 

Giáo sư Alexander Pfeifer, người đứng đầu cuộc nghiên cứu, tuyên bố: “Sildenafil (Viagra) không chỉ giảm thiểu các vấn đề về cương dương mà còn có thể làm giảm các nguy cơ tăng cân quá mức”.

Ông Pfeifer và các cộng sự đã nghiên cứu ảnh hưởng của dược phẩm cho “chuyện ấy” đối với các tế bào mỡ ở chuột sau khi một số thử nghiệm ban đầu hé lộ, các sinh vật gặm nhấm dùng Viagra trở nên "miễn nhiễm" với chứng béo phì khi được cho ăn chế độ dinh dưỡng rất giàu chất béo.

Nhóm nghiên cứu đã cho các con chuột thí nghiệm dùng Viagra trong vòng 7 ngày. “Tác dụng rất đáng kinh ngạc”, tiến sĩ Ana Kilic, đồng tác giả nghiên cứu, cho hay.

Hoạt chất sildenafil trong thuốc Viagra đã làm tăng sự chuyển hóa của các tế bào mỡ trắng - thủ phạm gây béo phì ở người - thành mỡ nâu ở động vật, giúp đốt cháy năng lượng từ thức ăn tiêu hóa và biến chúng thành nhiệt năng.

Nhóm nghiên cứu phát hiện, sildenafil còn ngăn chặn các tế bào mỡ trắng tăng kích cỡ và giải phóng những hoóc môn về sau gây chứng viêm sưng. Điều này có thể làm giảm nguy cơ phát triển các bệnh mạn tính như tim mạch, ung thư và tiểu đường.

Các tác giả khẳng định, những tác dụng phụ tuyệt vời trên của Viagra cần được chứng minh thêm trong một số nghiên cứu nữa. Tuy nhiên, nghiên cứu của họ đã mở ra triển vọng về một phương pháp chữa trị mới dành cho hơn 500 triệu người béo phì trên toàn thế giới.

Theo Vietnamnet
  • 751