Tái tạo mặt người y như thật qua "thuật dị dung 3D"

  •  
  • 1.295

Các nhà khoa học Anh đã tái tạo lại hình ảnh một nữ diễn viên 77 tuổi bằng mô hình 3D mà mắt thường không thể phân biệt được thật giả.

>>> Ý nghĩa cảm xúc của nét mặt cũng mang đặc trưng văn hóa

Mới đây, tại một studio ở London, các chuyên gia người Anh đã cho ra mắt một mô hình 3D khuôn mặt của nữ diễn viên Beryl Nesbitt 77 tuổi. Nhìn thoáng qua, sản phẩm này giống người thật từng cm và mắt thường không thể nào phân biệt nổi.

Mô hình 3D trên nằm trong một dự án làm phim mô phỏng và tái hiện cái chết của con người. Để tạo nên một Beryl Nesbitt giống thật, các chuyên gia đã sử dụng công nghệ "photogrammetry" trong nhiếp ảnh.

Cụ thể, nữ diễn viên 77 tuổi được mời tới studio để chụp ảnh các góc khác nhau của cơ thể bởi 94 máy ảnh độ phân giải lớn. Những thiết bị được sử dụng đều cho chất lượng hình ảnh rất cao, có thể quét 360 độ và bắt được hình mỗi 1/13.000 giây.

Tái tạo mặt người y như thật qua "thuật dị dung 3D"
Nữ diễn viên Beryl Nesbitt tại studio với 94 máy ảnh đặt ở các góc khác nhau.

Tái tạo mặt người y như thật qua "thuật dị dung 3D"
Từng góc cạnh trên khuôn mặt nữ diễn viên 77 tuổi được ghi lại rất cẩn thận.

Sau buổi chụp hình, các tín hiệu hình ảnh của Beryl Nesbitt thật được chuyển về studio. Tại đây, các chuyên gia sử dụng phần mềm máy tính để kết nối các dữ liệu hình ảnh thành một mặt phẳng. Sau đó, họ dựng mô hình 3D với đầy đủ hiệu ứng sáng tối, tương phản tới từng chi tiết nhỏ.

Tái tạo mặt người y như thật qua "thuật dị dung 3D"
Khuôn mô hình 3D dựng sẵn về Beryl Nesbitt chuẩn bị được xử lý.

Tái tạo mặt người y như thật qua "thuật dị dung 3D"
Các hình ảnh thu được từ studio về các chi tiết trên khuôn mặt nữ diễn viên được "trải phẳng" trên máy tính.

Tái tạo mặt người y như thật qua "thuật dị dung 3D"
Sau đó, chúng dần dần được dựng lên, áp vào khuôn mô hình đã dựng sẵn từ ban đầu.

Tái tạo mặt người y như thật qua "thuật dị dung 3D"
Các chi tiết nhỏ được xử lý cẩn thận với độ sáng tối, tương phản y như thật

Trước khi hoàn thiện, mô hình 3D khuôn mặt Beryl sẽ được xử lý để khắc họa các nếp nhăn. Đặc biệt, theo các chuyên gia thực hiện dự án, đôi mắt là phần quan trọng nhất cần xử lý trong sản phẩm bởi đó là điểm khác biệt giữa một mô hình 3D với một người thật.

Vì vậy, họ đã cùng nhau xây dựng đôi mắt cho sản phẩm với cả ống dẫn nước mắt nhân tạo để làm nên "cửa sổ tâm hồn" đích thực.

Tái tạo mặt người y như thật qua "thuật dị dung 3D"
Đôi mắt là nơi được các chuyên gia chăm chút cẩn thận nhất.

Tái tạo mặt người y như thật qua "thuật dị dung 3D"
Và đây chính là sản phẩm hoàn chỉnh. Ai dám nói đây là mô hình 3D?

Chia sẻ về mô hình 3D trên, Duologue - một thành viên của dự án cho biết: "Chúng tôi muốn vượt xa giới hạn nhìn của khán giả bằng cách dùng công nghệ 3D để tái hiện cơ thể con người. Trong tương lai, đối tượng tái hiện của chúng tôi sẽ ở một mức độ cao hơn: đó là môi trường thiên nhiên thực tế"

Theo Mask, Daily Mail
  • 1.295