Thăm nhà máy điện mặt trời hàng đầu châu Âu

  •  
  • 1.462

Công viên mặt trời Okhotnikovo, toạ lạc trên bán đảo Crimea, miền nam Ukraine, là nhà máy điện mặt trời lớn nhất tại trung và đông Âu, sản xuất đủ điện để cung cấp cho khoảng 20.000 hộ gia đình.

Nhà máy điện mặt trời Okhotnikovo rộng 160 héc-ta và bao gồm 560.000 tấm thu năng lượng mặt trời.
Nhà máy điện mặt trời Okhotnikovo rộng 160 héc-ta và
bao gồm 560.000 tấm thu năng lượng mặt trời.

Nhà máy, với công suất 80 MW, đã hoàn thành giai đoạn 1 và 2 hồi tháng 7/2011 và 3 và 4 hồi tháng 10.
Nhà máy, với công suất 80 MW, đã hoàn thành giai đoạn 1
và 2 hồi tháng 7/2011 và 3 và 4 hồi tháng 10.

Đây là là nhà máy điện mặt trời lớn nhất tại trung và đông Âu, và lớn thứ 4 trên thế giới sau các nhà máy Sarnia (Canada), Montalto di Castro (Italia) và Finsterwalde (Đức).
Đây là là nhà máy điện mặt trời lớn nhất tại trung và đông Âu, và
lớn thứ 4 trên thế giới sau các nhà máy Sarnia (Canada),
Montalto di Castro (Italia) và Finsterwalde (Đức).

Nhà máy đã bắt đầu hoạt động và cung cấp đủ điện năng cho khoảng 20.000 hộ gia đình tại các ngôi làng lân cận.
Nhà máy đã bắt đầu hoạt động và cung cấp đủ điện năng
cho khoảng 20.000 hộ gia đình tại các ngôi làng lân cận.

Công viên mặt trời Okhotnikovo được mặt trời chiếu sáng quanh năm, đảm bảo cho nhà máy hoạt động ổn định.
Công viên mặt trời Okhotnikovo được mặt trời chiếu sáng
quanh năm, đảm bảo cho nhà máy hoạt động ổn định.

Nhà máy điện mặt trời Okhotnikovo được xem là dự án xanh hàng đầu của Ukraine.
Nhà máy điện mặt trời Okhotnikovo được xem
là dự án xanh hàng đầu của Ukraine.

Các nhà máy năng lượng mặt trời hoàn toàn an toàn và là phương thức sản xuất điện thân thiện với môi trường.
Các nhà máy năng lượng mặt trời hoàn toàn an toàn và là
phương thức sản xuất điện thân thiện với môi trường.

Các tấm thu năng lượng mặt trời rất dễ lắp đặt, vận hành, an toàn, không tạo ra tiếng ồn và không ảnh hưởng đến môi trường.
Các tấm thu năng lượng mặt trời rất dễ lắp đặt, vận hành,
an toàn, không tạo ra tiếng ồn và không ảnh hưởng đến môi trường.

Việc nhà máy Okhotnykovo đi vào hoạt động sẽ giúp giảm 80.000 tấn khí thải các-bon của Ukraine mỗi năm.
Việc nhà máy Okhotnykovo đi vào hoạt động sẽ giúp giảm
80.000 tấn khí thải các-bon của Ukraine mỗi năm.

Ukraine đã đặt mục tiêu đưa năng lượng thay thế chiếm 30% thị trường năng lượng của nước này trước năm 2015.
Ukraine đã đặt mục tiêu đưa năng lượng thay thế chiếm
30% thị trường năng lượng của nước này trước năm 2015.

Theo Dân trí
  • 1.462