Thắng cược bóng đá sướng như đạt cực khoái

  •  
  • 182

Cổ động viên bóng đá Henrik Gerdin là người đàn ông thoả mãn nhất. Đội của anh đã ghi bàn vào phút cuối của trận đấu, giúp anh ta thắng cược và đẩy nhịp tim của anh vượt mức đạt cực khoái.

Anh chàng Thuỵ Điển 25 tuổi này là một phần trong cuộc thử nghiệm World Cup của Đại học Loughborough, Anh, nhằm kiểm tra hiệu ứng về việc cá cược bóng đá đối với nhịp tim của người hâm mộ.

"Nhịp tim mà chúng tôi thu được trong giai đoạn đầu của nghiên cứu hoàn toàn khớp với nhịp tim của những người đạt cực khoái, và một số trường hợp còn cao hơn thế", giáo sư Ron Maughan nói.

Nghiên cứu sẽ kéo dài chừng nào đội Anh còn ở trong vòng World Cup. Tiến tới họ sẽ đo mức độ stress, hay phấn khích của các cổ động viên Anh.

Gerdin đã đặt cược 100 bảng Anh cho tỷ số hoà 2-2 giữa Thuỵ Điển và Anh trong vòng đấu bảng B. Cầu thủ Henrik Larsson của Thuỵ Điển đã ghi bàn thắng vào phút thứ 90 hôm 20/6, ấn định tỷ số trận đấu là 2-2, làm bùng lên niềm vui sướng tột đỉnh của các cổ động viên Thuỵ Điển trên sân Cologne - và tất nhiên cả Gerdin ở trong phòng thí nghiệm.

"Anh ta thực sự đã phát điên lên", Simon Greening, một fan bóng đá Anh cũng tham gia cuộc thí nghiệm nói. "Nếu là tôi, tôi cũng như vậy".

Tất cả người tham gia đều được được website betfair.com tài trợ 100 bảng Anh và một nửa trong số đó đặt cược.

"Đó thực sự là một cảm giác căng thẳng tột cùng", Gerdin phát biểu. "Tôi đã bị ám ảnh bởi nó cả ngày và cuối cùng đã chiến thắng". Gerdin đã kiếm được 2.000 bảng Anh.

Đến nay, kết quả nghiên cứu cho thấy cá cược World Cup đều mang lại cảm giác phấn khích hơn sex, ít nhất là dựa trên nhịp tim.

"Chúng ta đều biết rằng các fan bóng đá luôn cuồng nhiệt về đội của mình, nhưng kết quả này đã chứng tỏ đôi khi bóng đá còn hay hơn cả sex", Maughan nói.

Những người tham gia có nhịp tim trung bình là 120 nhịp/phút. Theo Hiệp hội nhịp tim Mỹ, khi đạt cực khoái, nhịp tim của mỗi người sẽ dao động trong khoảng 90-145 nhịp/phút, với đỉnh điểm là 115 nhịp/phút. Nhịp tim bình thường lúc nghỉ ngơi là 70 nhịp/phút.

Gerdin có nhịp tim cao nhất trong nghiên cứu với mức trung bình là 133 nhịp/phút và lần lên tới đỉnh điểm là 168 nhịp/phút.

M.T

Theo AP, Vnexpress
  • 182