Thuỵ Sĩ: Tin tặc lừa đảo 1,1 triệu USD

  •  
  • 77

Một vụ gian dối trực tuyến được cho là lớn nhất thế giới vừa được một ngân hàng Thuỵ Sĩ thông báo, theo đó có tới 250 khách hàng của ngân hàng này là nạn nhân của vụ đánh cắp tài khoản lên tới 1,1 triệu USD.

Nordea, ngân hàng Thuỵ Sĩ trên, cho biết những kẻ tội phạm đã chuyển tiền bất hợp pháp từ các tài khoản khách hàng sau khi lấy được thông tin đăng nhập nhờ sử dụng chương trình đánh cắp mật khẩu.

Cụ thể trong vụ tấn công trên, tin tặc đã sử dụng một chương trình trojan có tên là haxdoor.ki. Đây là chương trình đánh cắp mật khẩu rất tinh vi và rất khó bị phát hiện.

Nạn nhân bị dụ dỗ tải xuống một chương trình phần mềm sau khi nhận được e-mail giả mạo Nordea, trong đó khuyến khích họ download chương trình được cho là phần mềm chống spam trên. Khi được cài đặt vào máy tính, trojan này sẽ theo dõi toàn bộ hoạt động trực tuyến của người dùng.

Được biết, không có khách hàng nào của Nordea bị thiệt hại trong vụ tấn công trên bởi ngân hàng này đã đền bù toàn bộ số tiền bị tin tặc đánh cắp.

Theo BBC, VnMedia
  • 77