Tiết kiệm hơn 500 triệu đồng trong Giờ trái đất

  •  
  • 428

Trong 60 phút tắt đèn của chiến dịch Giờ Trái đất 2013, công suất của hệ thống điện giảm được 401MW, điện năng tiết kiệm được tương ứng với 576 triệu đồng.

Sự kiện chính của chiến dịch Giờ trái đất 2013 diễn ra tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, trước Nhà hát lớn Hà Nội từ 20h30 ngày 23/3. Hàng nghìn người ở các thành phố Hà Nội, TP HCM, Hội An... tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất.

Giờ trái đất không chỉ góp phần tiết kiệm một phần sản lượng điện tiêu thụ mà còn nâng cao ý thức sử dụng năng lượng tiết kiệm
Giờ trái đất không chỉ góp phần tiết kiệm một phần sản lượng điện
tiêu thụ mà còn nâng cao ý thức sử dụng năng lượng tiết kiệm

Theo thống kê từ Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia, trong 1 giờ tắt đèn của chiến dịch Giờ Trái đất 2013, công suất của hệ thống điện giảm được 401MW, điện năng tiết kiệm được là 401.000kWh, tương ứng với 576 triệu đồng. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, Giờ trái đất không chỉ góp phần tiết kiệm một phần sản lượng điện tiêu thụ mà còn nâng cao ý thức sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả của người dân, nhằm mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững, bảo vệ môi trường.

Giờ trái đất là chiến dịch toàn cầu do Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) khởi xướng. Sáng kiến này kêu gọi các cá nhân và doanh nghiệp trên toàn thế giới tắt điện một tiếng đồng hồ vào tối thứ 7 cuối cùng của tháng 3 hàng năm. Đây là lần thứ năm, Việt Nam tham gia chiến dịch Giờ trái đất. Kể từ năm nay sự kiện diễn ra đồng loạt vào ngày thứ 7 trước tuần cuối cùng của tháng 3 hàng năm thay vì ngày thứ 7 cuối cùng như trước đây.

Năm 2009, lần đầu tiên tham gia Giờ Trái đất, Việt Nam tiết kiệm được 140.000kWh; năm 2010 tiết kiệm được 500.000kWh; năm 2011 tiết kiệm được 400.000kWh; năm 2012 tiết kiệm được 546.000kWh.

Ban tổ chức dự tính, cả chiến dịch Giờ Trái đất năm nay giúp tiết kiệm hơn 1 tỷ đồng, tăng so với mức 712 triệu đồng của năm ngoái.

Theo VNE
  • 428