Tối hôm qua (16/11), tên lửa Arian- 5 bắt đầu phóng hai vệ tinh

  •  
  • 105

Hôm 15/11, hãng cung cấp dịch vụ phóng vệ tinh hàng đầu thế giới Arianespace cho biết, việc phóng 2 vệ tinh viễn thông thông qua tên lửa Ariane- 5 bị hoãn lại hôm thứ 7 tuần trước vì một số lý do kỹ thuật nhất định, đã được thực hiện vào tối qua (16/11) và dự kiến sẽ thực hiện vào tối nay (17/11).

Tên lửa châu Âu ECA có khả năng phóng vệ tinh nặng tới 10 tấn, sẽ đưa lên quỹ đạo hai vệ tinh viễn thông Spaceway–2 Telkom-2. Với khối lượng tổng cộng 8 tấn, đây được coi là lần phóng vệ tinh có khối lượng nặng nhất lên quỹ đạo của tên lửa châu Âu.

Tổng giám đốc Arianespace cho biết: “Việc phóng vệ tinh từ cảng vũ trụ Kourou, Guiana của Pháp sẽ được thực hiện trong khoảng 20h46 và 21h31 (tức 23h46 và 0h31 GMT). Chúng tôi đã sẵn sàng cho việc phóng vệ tinh, thời tiết rất tốt”.

Theo ông, trục trặc kỹ thuật của một trong số các ống nối mềm trên bệ phóng và của một trong những trang thiết bị dưới mặt đất đã dẫn đến việc huỷ bỏ buổi phóng vệ tinh vào đêm thứ bảy và chủ nhật tuấn qua.

Trong số các vệ tinh được Arianespace phóng lên, Spaceway-2 là vệ tinh viễn thông lớn nhất, có khối lượng 6,1 tấn, được chế tạo bởi hãng Boeing Satellite Systems của Mỹ nhằm bảo đảm cung cấp các trương trình truyền hình trực tiếp tại Mỹ.

Vệ tinh thứ 2 là Telkom-2, nặng gần 2 tấn nhằm cung cấp các dịch vụ viễn thông cho quần đảo Indonesia.

Theo 24h
  • 105