Vẻ đẹp loài sứa trong bóng đêm

  •  
  • 2.225

Nhiếp ảnh gia 37 tuổi người Na Uy Rekdal vừa công bố loạt ảnh “Vẻ đẹp của những loài sứa sống trong bóng đêm”, được ông thực hiện tại vịnh hẹp Na Uy.

>>> Phát hiện siêu sinh vật bí hiểm dưới đáy biển

Theo ông Rekdal, những loài sứa mà chúng ta dễ dàng tìm thấy ở biển bắc Đại Tây Dương là những con sứa khá thân thiện. Nhưng những con sứa mà ông thể hiện ở đây được cho là những vị khách “bí ẩn và khó chịu” nhất thế giới. Đó là những con sứa luôn sống trong bóng tối, hoạt động ở vị trí khá sâu trong đại dương.

Sinh vật sứa kỳ quái Hydromedusae
Sinh vật sứa kỳ quái Hydromedusae - (Ảnh: Daily Mail)

Kích thước của nó có thể chỉ 1cm nhưng cũng có vài con dài đến 1m. Cấu trúc của loài sứa này vô cùng đặc biệt, giống hệt đặc tính của một con ma cà rồng. Màu sắc thân thể chúng bị tan ra, dường như trong suốt khi tiếp xúc với ánh sáng và tụ lại khi ở trong bóng tối.

Để chụp được những bức ảnh tuyệt đẹp này, ông đã phải lặn sâu xuống đại dương, bọc những thiết bị dưới vỏ nhôm kín nước và chụp thông qua lớp kính portholes.

Ông cho biết thêm chỉ cần một chút ánh đèn flash có thể làm những con sứa “khó tính” lặn đi và mất hút trong bóng đêm. Vì thế ông chỉ có thể chụp chúng trong điều kiện thiếu ánh sáng trầm trọng, và lựa ra những bức ảnh đạt chất lượng trong điều kiện thiếu ánh sáng này cũng là một vấn đề nan giải.

Nhưng dù gì thì những bức ảnh của ông cũng đã thể hiện được vẻ đẹp hiếm thấy của loài sinh vật kỳ quái này.

Loài sứa biển Leuckartiara medusae sống sâu trong đại dương
Loài sứa biển Leuckartiara medusae sống sâu trong đại dương - (Ảnh: Daily Mail)

Loài sứa xanh Lionmane, phía trước thân có đường kính lên đến 2,13m và có tua dài đến 30m
Loài sứa xanh Lionmane, phía trước thân có đường kính
lên đến 2,13m và có tua dài đến 30m - (Ảnh: Daily Mail)

Hai chú sứa sinh đôi Hydromedusa
Hai chú sứa sinh đôi Hydromedusa - (Ảnh: Daily Mail)

Loài sứa “mũ bảo hiểm” sống ở độ sâu từ 304-2.133m
Loài sứa “mũ bảo hiểm” sống ở độ sâu từ 304 - 2133m - (Ảnh: Daily Mail)

Loài sứa mặt trăng có thể sống ở môi trường nhiệt độ -6 độ C và cao khoảng 31 độ C
Loài sứa mặt trăng có thể sống ở môi trường nhiệt
độ -6 độ C và cao khoảng 31 độ C - (Ảnh: Daily Mail)

Tham khảo: Daily Mail

Theo Tuổi Trẻ, Dailymail
  • 2.225