Việt Nam đào tạo thạc sĩ vũ trụ

  •  
  • 1.270

Trường ĐH Khoa học và công nghệ Hà Nội (USTH) chính thức mở khóa đầu tiên chương trình đào tạo thạc sĩ ngành khoa học vũ trụ và ứng dụng, liên kết với các trường ĐH của Pháp.

Lễ ký kết hợp tác đào tạo thạc sĩ ngành khoa học vũ trụ và ứng dụng sáng 31/7
Lễ ký kết hợp tác đào tạo thạc sĩ ngành khoa học vũ trụ và ứng dụng sáng 31/7 - (Ảnh: T.T)

Lễ ký kết hợp tác đào tạo vừa diễn ra sáng ngày 31/7 tại trụ sở Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam, với sự có mặt của GS Pierre Sebban - hiệu trưởng USTH, PGS.TS Phạm Anh Tuấn - giám đốc Trung tâm vệ tinh quốc gia (VNSC), ông Yannick Giraud Héraud - trưởng khoa công nghệ vũ trụ và ứng dụng của USTH...

Đây là chương trình đào tạo thạc sĩ ngành công nghệ vũ trụ và ứng dụng đầu tiên tại Việt Nam. Các môn học được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, với 80% giảng viên là giáo sư đến từ các trường ĐH của Pháp như ĐH Reims, ĐH Toulouse, ĐH Paris Diderot, Observatoire de Paris...

Học viên sau khi tốt nghiệp sẽ được cấp bằng thạc sĩ quốc tế bởi USTH và một trường ĐH liên kết nêu trên. Bằng được công nhận rộng rãi tại Việt Nam và trên thế giới.

Theo Tuổi Trẻ
  • 1.270