Khoa học vũ trụ

Vũ trụ, Khám phá khoa học vũ trụ, những tin khoa học vụ trụ mới nhất, dù là khoa học vũ trụ nasa hay khoa học vũ trụ việt nam đều được cập nhật trong thời gian sớm nhất. Chuyên mục khoa học vũ trụ sẽ giúp bạn khám phá các bí ẩn của vũ trụ huyền bí cũng như hệ mặt trời chúng ta đang sinh sống.

  • Hoãn ngày phóng phi thuyền tư nhân đầu tiên

    Hoãn ngày phóng phi thuyền tư nhân đầu tiên
    Ngày phóng phi thuyền tư nhân đầu tiên Dragon đã bị hoãn thêm một tuần để bộ phận kỹ thuật hoàn thiện các thử nghiệm cần thiết trước khi nó được gửi lên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS). “Sau khi xem xét lại tiến độ gần đây, rõ ràng chúng tôi cần thêm thời gian để hoàn tất cuộc thử nghiệm liên quan đến kỹ thuật mô phỏng t
  • Chụp được ảnh vệ tinh lớn nhất thế giới mất tích

    Chụp được ảnh vệ tinh lớn nhất thế giới mất tích
    Cơ quan vũ trụ châu Âu (ESA) cho biết, ngày 15/4 vệ tinh quan sát Trái đất Pleiades của Pháp đã chụp được ảnh của vệ tinh quan sát lớn nhất thế giới Envisat, bị mất liên lạc từ ngày 8/4 vừa qua. Bức ảnh được ghi lại khi 2 vệ tinh bay cách nhau khoảng 100km.
  • Tàu vũ trụ Progress kết nối với ISS

    Tàu vũ trụ Progress kết nối với ISS
    Tàu vận tải vũ trụ không người lái Progress M-15M của Nga vào hôm 22/4 đã đến kết nối thành công với Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), AFP dẫn thông tin từ Trung tâm Điều khiển sứ mệnh cho biết.
  • Từ trường Mặt Trời sẽ phân đa cực vào tháng Năm

    Từ trường Mặt Trời sẽ phân đa cực vào tháng Năm
    Nhật báo Yomiuri số ra ngày 21/4 dẫn nguồn tin Đài Quan sát thiên văn quốc gia Nhật Bản (NAOJ), cho biết các điện cực ở hai nửa bán cầu của Mặt Trời sẽ đảo chiều và phân thành bốn cực vào tháng Năm tới.
  • Tàu vũ trụ tư nhân kết nối ISS

    Tàu vũ trụ tư nhân kết nối ISS
    Thông tin từ NASA cho biết tàu vũ trụ SpaceX đã sẵn sàng gắn kết với trạm không gian quốc tế ISS. Đây là tàu vũ trụ không người lái thuộc công ty tư nhân có trách nhiệm vận chuyển hàng hóa cho ISS.
  • Nga chuẩn bị phóng Phobos-Grunt thứ hai

    Nga chuẩn bị phóng Phobos-Grunt thứ hai
    Roskosmos chuẩn bị lặp lại một lần nữa thí nghiệm Phobos-Grunt, Tổng giám đốc Vladimir Popovkin tuyên bố. Theo ông, lần này công nghệ sẽ được nâng cấp, tiên tiến hơn. Theo ông Popovkin, theo đề nghị của Viện nghiên cứu vũ trụ, thuộc VHLKH LB Nga, Roskosmos đang chuẩn bị để phóng trạm thăm dò lên sao Hỏa trong việc thực hiện chiến lược hoạt động vũ trụ dài hạn của đất nước cho đến năm 2030.
  • Sự sống di cư từ trái đất

    Sự sống di cư từ trái đất
    Trong nhiều năm qua, các nhà khoa học đã nêu giả thuyết vi khuẩn có thể đã được đưa tới trái đất trên một sao chổi hoặc thiên thạch, gieo mầm cho sự sống ngày nay. Nhưng thuyết nguồn gốc sự sống ngoài vũ trụ (panspermia) đặt vấn đề ngược lại, rằng liệu trái đất có thể cung cấp sự sống cho các thế giới khác không?
  • Hạ cánh thành công khoang chứa CST 100 bằng túi khí

    Hạ cánh thành công khoang chứa CST 100 bằng túi khí
    Boeing và Bigelow Aerospace tiến hành một loạt các cuộc thử nghiệm vào 9/2011 với nội dung treo khoang chứa phương tiện vận chuyển trên vũ trụ (CST)-100 và thả xuống theo phương thẳng đứng được thiết kế sắp đặt trước để kiểm tra hệ thống túi khí của khoang chứa này.
  • "Ngôi sao" cũng chơi bóng rổ

    "Ngôi sao" cũng chơi bóng rổ
    Nhóm chuyên gia vật lý học thiên thể tại Trung tâm Harvard-Smithsonian (Mỹ) vừa đưa ra một giả thuyết thú vị, theo đó hàng tỉ ngôi sao trong Dải ngân hà có thói quen bắt lấy những hành tinh trôi nổi trong không gian liên ngân hà.
  • Trung Quốc lắp kính thiên văn lớn nhất Nam Cực

    Trung Quốc lắp kính thiên văn lớn nhất Nam Cực
    Các nhà nghiên cứu thuộc đội viễn trinh Nam Cực thứ 28 của Trung Quốc ngày 18/4 cho biết nước này đã hoàn tất việc lắp đặt và thử nghiệm Kính thiên văn thăm dò Nam Cực AST3-1 tại lục địa băng giá này.
  • Lập đường dây nóng về người ngoài hành tinh

    Lập đường dây nóng về người ngoài hành tinh
    Lần đầu tiên ở Anh người ta đã khai trương một đường dây nóng dành cho những nhân chứng từng chạm trán với người ngoài hành tinh. Theo tờ The Sun, đường dây nóng đặc biệt trên do Joanne Summerscales - chuyên gia trị liệu đến từ Langley Mill, East Mids chủ trì.
  • Cực quang trên sao Thiên Vương

    Cực quang trên sao Thiên Vương
    Lần đầu tiên, các nhà thiên văn học chụp lại được hình ảnh cực quang xuất hiện trên sao Thiên Vương. Theo Dailymail, những hình ảnh do kính viễn vọng không gian Hubble chụp được cho thấy, bao quanh hành tinh Thiên Vương là lớp cực quang. Có một chấm sáng xuất hiện bên dưới hành tinh này.
  • Tồn tại sự sống trên bề mặt sao Hỏa

    Tồn tại sự sống trên bề mặt sao Hỏa
    Các nhà khoa học vừa tìm thấy nhiều loại vi khuẩn trên miệng núi lửa ở Mỹ, có nhiều liên hệ với sự sống trên sao Hỏa. Các loại vi khuẩn được tìm thấy ở khu vực miệng núi lửa mà cách đây 35 triệu năm trận mưa thiên thạch xảy ra.
  • Vẻ đẹp ngoạn mục của "báu vật vũ trụ"

    Vẻ đẹp ngoạn mục của "báu vật vũ trụ"
    Thiên thạch bí ẩn được đặt tên Fukang. Khi rơi xuống Trái đất, bề ngoài của nó không đặc biệt. Sau đó, các nhà khoa học phát hiện "báu vật vũ trụ" này đẹp hơn những mẫu thiên thạch được tìm thấy.
  • Sự thật về “vật thể lạ” trên bề mặt sao Hỏa

    Sự thật về “vật thể lạ” trên bề mặt sao Hỏa
    Các nhà thiên văn học nghiệp dư đã phát hiện ra một cấu trúc kỳ lạ nhô lên từ bề mặt sao Hỏa. Nhìn nó giống như tảng đá thông thường; nhưng điều đáng nói là tảng đá đó có hình chữ nhật hoàn hảo và được đặt thẳng đứng một cách không tự nhiên.
  • Vừa xuất hiện bão mặt trời

    Vừa xuất hiện bão mặt trời
    Sáng sớm ngày 17/4, mặt trời phun ra một luồng plasma siêu nóng, tạo thành một cung lửa trước khi nổ tung và bắn vào không gian. Cơn bão mặt trời xảy ra lúc 17h45GMT (tức 0h45 ngày 17/4) được xếp vào hạng trung bình M1,7 trên thang bão mặt trời (Bão mặt trời gồm ba hạng: C, M và X. Hạng C là yếu nhất, và hạng X là mạnh nhất).&
  • Nga sẵn sàng cho cuộc đua Google Lunar X-Prize

    Nga sẵn sàng cho cuộc đua Google Lunar X-Prize
    Đội Nga gồm có 30 nhà khoa học tham gia vào cuộc thi Google Lunar X-Prize do công ty Google tổ chức. Chiến thắng sẽ thuộc về đội đầu tiên đưa được robot tự động lên Mặt Trăng và ghi lại sự kiện này bằng hình ảnh.
  • Khách sạn vũ trụ của Nga tham gia khoa học

    Khách sạn vũ trụ của Nga tham gia khoa học
    Vào năm 2010, Orbital Technologies, một công ty tại Nga, từng thông báo kế hoạch xây dựng khách sạn trên quỹ đạo trái đất. Theo kế hoạch, module đầu tiên của khách sạn sẽ được đưa lên quỹ đạo vào năm 2016. Module này, bao gồm 4 phòng và có khả năng chứa 7 người, sẽ được tập đoàn Energia xây dựng.
  • Dự án kính thiên văn tạo ra dữ liệu nhiều hơn cả Internet

    Dự án kính thiên văn tạo ra dữ liệu nhiều hơn cả Internet
    Với các nhà khoa học, để có thể xử lý toàn bộ thông tin thô của thế giới, họ cần nghiên cứu tạo ra những công nghệ máy tính mới. Tin vui là “gã khổng lồ” máy tính IBM của Mỹ đang giúp họ làm việc này.
  • Xác định hai ngôi sao lùn cổ xưa nhất trong vũ trụ

    Xác định hai ngôi sao lùn cổ xưa nhất trong vũ trụ
    Phó giáo sư chuyên ngành vật lý học và thiên văn học tại Đại học Oklahoma (Mỹ) ông Mukremin Kilic cùng các đồng nghiệp đã xác định được hai ngôi sao lùn trắng được cho là già nhất và gần với Trái Đất nhất từng biết đến từ trước tới nay. Được đặt tên là WD 0346+246 và SDSS J110217, 48+411315.4 (J11