Băng tan trên dãy Hymalaya đe dọa cả châu Á

  •  
  • 1.715

Nhật báo"Thế giới" của Pháp số mới nhất vừa có bài viết cảnh báo rằng hiện tượng tan băng trên dãy Himalaya sẽ "đe dọa đến tương lai của châu Á”.

 

Trái đất nóng lên không chỉ làm băng ở hai đầu cực mỏng đi mà còn làm lớp băng vĩnh cửu trên những đỉnh núi của dãy Himalaya tan ra.

Bài báo cho rằng hiện tượng tan băng này sẽ gây ngập lụt trên diện rộng, phá hoại mùa màng và đe dọa sinh mạng của hơn một tỷ người đang sinh sống tại nhiều địa phương thuộc các quốc gia trong vùng, như Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh và Trung Quốc...

Băng đá trên dãy núi Himalaya trải dài trên diện tích gần 3 triệu hécta. Nơi đây được xem như “vựa băng tuyết” lớn thứ ba trên thế giới, sau Bắc và Nam Cực.

"Vựa băng tuyết" này chứa 12.000 km3 nước, chi phối trực tiếp lượng nước của các con sông lớn trong khu vực như sông Dương Tử, sông Hằng và sông Mekong./.

Theo TTXVN/Vietnam+
  • 1.715