Đội Chicken dự chung kết ACM/ICPC 2006 tại Nhật

  •  
  • 44

Nhóm gồm 3 sinh viên thuộc Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội là: Trần Thị Thùy Trang, Phan Đa Phúc và Lê Huy Bình sẽ so tài với 86 đội tuyển thuộc nhiều trường trên khắp thế giới trong vòng chung kết cuộc thi lập trình viên quốc tế. Sự kiện diễn ra từ ngày 12 đến 16/3/2007.

Theo danh sách được công bố bởi Giáo sư Caneo Jinshong Hwang, Giám đốc ACM/ICPC châu Á, có 26 đội tuyển đại diện cho 26 Đại học trong khu vực lọt vào vòng chung kết toàn cầu. Chicken là 1 trong 4 nhóm đoạt thứ hạng cao nhất ở vòng loại, điểm thi Hà Nội.

Tại điểm vòng loại lớn nhất khu vực là Thượng Hải có 7 đội được chọn đi Nhật. Điểm ít nhất là Ấn Độ chỉ có 1 đội. Ở Hà Nội được chọn 3 trường tham dự vòng chung kết nhưng có tới bốn trường lọt vào vòng trong bao gồm: Đại học Jiao Tong Thượng Hải (cử nhóm Lacotix); Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội (có Chicken); Đại học Zhongshan (ZSU_Andes); Đại học Zhejiang (Gogogo)

Ông Nguyễn Long, Giám đốc điểm thi ACM/ICPC Hà Nội, bày tỏ: "Tôi hy vọng 'những chú gà giò' sẽ tự tin đi ra biển lớn với mục tiêu đưa tên tuổi Việt Nam vào danh sách Top 40 trường có thứ hạng cao trong kỳ thi lập trình quốc tế uy tính nhất thế giới này".

Theo VnExpress
  • 44