Hổ mang chúa vặn nát một thành viên nguy hiểm trong nhóm "Tứ đại nọc độc"

  •  
  • 22.703

Con mồi của hổ mang chúa là một loài rắn cực kỳ nguy hiểm.

Tại một con suối nhỏ, một cuộc chiến sinh tử đã diễn ra vô cùng nảy lửa giữa một con rắn hổ mang chúa (Tên khoa học là Ophiophagus hannah) và một con rắn hổ mang Ấn Độ (Tên khoa học là: Naja naja) - một trong 4 thành viên của nhóm 'Tứ đại nọc độc' ở Ấn Độ.

Mặc dù sở hữu nọc độc chết người những không chỉ hổ mang Ấn Độ nói riêng mà đa số các loài rắn độc nói chung, kể cả những loài rắn cực độc như cạp nong, cạp nia và rắn hổ lục... cũng không thoát khỏi răng nanh của loài rắn dài nhất thế giới là hổ mang chúa.

Tuy nhiên, hổ mang chúa không chỉ mạnh về nọc độc mà ngay cả tốc độ của nó cũng rất nhanh (nên còn gọi là rắn hổ mây, có thể di chuyển 5,4 m/s) và sức mạnh thì đủ để hạ gục cả một con trăn vua (Tên khoa học Python reticulatus) to lớn.

Đa số các loài rắn không thoát khỏi răng nanh của loài rắn dài nhất thế giới là hổ mang chúa.
Đa số các loài rắn không thoát khỏi răng nanh của loài rắn dài nhất thế giới là hổ mang chúa.

Lần này nó đã sử dụng sức mạnh của mình để vặn xoắn con mồi trong khi ngoạm vào đầu của nạn nhân, cuối cùng thì nạn nhân của nó cũng không thể thoát khỏi số mệnh trở thành bữa ăn ngon lành cho kẻ thù của mình.

Cập nhật: 21/12/2021 Theo Tổ Quốc
  • 22.703