Sock với những động vật có nguồn gốc từ “địa ngục”

  •   3,79
  • 16.952

Cùng tìm hiểu những loài động vật kì dị và cực kì nguy hiểm đang tồn tại cách bề mặt nước biển hàng ngàn mét.

Chiêm ngưỡng những quái vật khổng lồ dưới đáy biển

Sock với những động vật có nguồn gốc từ “địa ngục”
Mực ống khổng lồ
(tên khoa học là Architeuthis Dux), là một trong những loài động vật không xương sống lớn nhất thế giới, đạt chiều dài lên đến 18m. Không nhiều người biết loài mực này bởi chúng sống rất sâu và ít khi lộ diện. (Ảnh: Internet).

Sock với những động vật có nguồn gốc từ “địa ngục”
Chúng tấn công bất cứ thứ gì nhìn thấy, kể cả tàu thuyền của ngư dân. Đã có trường hợp mực ống khổng lồ nuốt tàu trong chiến tranh thế giới thứ II. Món ăn yêu thích của loài mực này được cho là cá nhà táng - một trong những loài cá voi lớn nhất hiện nay. (Ảnh: Internet).

Sock với những động vật có nguồn gốc từ “địa ngục”
Động vật chân giống khổng lồ
(tên khoa học là Bathynomus giganteus), là thành viên lớn nhất được biết đến của gia đình chân giống. Nó là một loài giáp xác ăn thịt (chủ yếu sinh vật không xương sống nhỏ) và dành thời gian trong đời để... nhặt rác dưới đáy đại dương sâu thẳm. (Ảnh: Internet).

Sock với những động vật có nguồn gốc từ “địa ngục”
Loài này cũng được xem là giáp xác lớn nhất thế giới, có thói quen cuộn mình thành một quả bóng khi bị đe dọa. Tuy nhiên, nó rất ít kẻ thù khi hoàn toàn nấp mình ở độ sâu lên tới 610m. (Ảnh: Internet).

Sock với những động vật có nguồn gốc từ “địa ngục”
Coffinfish
(tên khoa học là B.melanostomus) đặc trưng với cơ thể mềm và đuôi dài, được bao phủ bởi các gai nhỏ, dài khoảng 10cm. Loài này tồn tại chủ yếu ở miền Trung đến Đông Ấn Độ Dương ở độ sâu từ 1320m - 1760m. (Ảnh: Internet).

Sock với những động vật có nguồn gốc từ “địa ngục”
Đây là mực ma cà rồng (Vampyroteuthis infernalis) sống ở độ sâu hơn 900 mét, đặc trưng với cơ thể giống con sứa, có đôi mắt lồi và lớn hơn bất kì động vật nào trên thế giới hiện nay. Đặc biệt, loài mực này có sự xuất hiện của photophores – cơ quan bao quanh cơ thể, có thể phát sáng và tắt khi muốn. Khi ánh sáng tắt, mực ma cà rồng hoàn toàn vô hình trong đại dương. (Ảnh: Internet).

Sock với những động vật có nguồn gốc từ “địa ngục”
Chimaera
mũi dài là loài động vật kì dị. Như cái tên, nó có phần mũi cực dài với vai trò giống “đường viền mũi của một máy bay phản lực siêu âm” vậy. Ở Nam Phi, chúng được gọi là “cá mập ma”, mặc dù chúng chỉ là họ hàng xa với cá mập. Vây lưng cá có lượng độc lớn, thể giết chết người ngay từ cái chạm đầu tiên. Chúng là loài sống dưới đại dương ở độ sâu không quá 2,4km. (Ảnh: Internet).

Theo Yan
  • 3,79
  • 16.952