57 giải pháp kỹ thuật lọt vào vòng chung khảo Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc

  •  
  • 2.150

Máy tẻ bắp nguyên vỏ” của tác giả Huỳnh Thái Dương (Bình Thuận), “Cải tiến công cụ làm đất, cày và máy gieo đỗ tương đất hai vụ lúa” của tác giả Nguyễn Hữu Tùy (Ứng Hòa, Hà Tây), “Máy bóc vỏ đậu phộng” của tác giả Đào Kim Tường (Bình Đinh), “Máy thái bí định hình” của tác giả Nguyễn Văn Sành (Hải Dương)…

Đó là một số “công trình” của các nhà khoa học nghiệp dư, trong đó có nhiều nông dân, nằm trong số 57 giải pháp kỹ thuật đã lọt vào vòng chung khảo Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ tám năm 2004-2005.

Hội thi là “sân chơi” dành cho các nhà khoa học nghiệp dư ở mọi ngành, mọi giới, không phân biệt độ tuổi... tham gia và được tổ chức định kỳ trên quy mô toàn quốc hai năm một lần.

Ông Chu Văn Quyến, Phó giám đốc Quỹ VIFOTEC Việt Nam - đơn vị chủ trì tổ chức hội thi - cho biết trong số hơn 600 giải pháp kỹ thuật của các tác giả trong cả nước tham dự, ban giám khảo đã lựa chọn được 57 giải pháp kỹ thuật vào vòng chung khảo.

Theo ông Quyến, đây là năm hội thi có số lượng giải pháp kỹ thuật gửi dự thi nhiều nhất từ trước đến nay. Hơn 30 tỉnh thành trong cả nước đã phát động hội thi ở địa phương Các giải pháp này sẽ được chấm để trao giải theo năm nhóm: công nghệ thông tin - điện tử - viễn thông, vật liệu - hóa chất - năng lượng, cơ khí tự động hóa - xây dựng - giao thông vận tải, nông lâm ngư nghiệp - tài nguyên môi trường, giáo dục - y dược và các lĩnh vực khác... để lựa chọn công trình gửi dự thi cấp toàn quốc.

Trong đó, lần đầu tiên Hội Nông dân VN phát động cuộc thi, thu hút nhiều “nhà sáng tạo nông dân” tham gia với những giải pháp kỹ thuật có tính ứng dụng cao đã lọt vào vòng chung khảo. Những giải pháp lọt vào vòng chung khảo sẽ được chấm để trao giải theo năm nhóm: công nghệ thông tin - điện tử - viễn thông, vật liệu - hóa chấ t- năng lượng, cơ khí tự động hóa - xây dựng - giao thông vận tải, nông lâm ngư nghiệp- tài nguyên môi trường, giáo dục - y dược và các lĩnh vực khác.

Các công trình được giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ tám sẽ được trao giải tối 19-1 tại Nhà hát lớn Hà Nội và được truyền hình trực tiếp trên VTV1.

THANH HÀ

Theo Tuổi Trẻ
  • 2.150