Ấn Độ phóng thành công vệ tinh RISAT-1
Sáng 26/4 các nhà khoa học Ấn Độ đã phóng thành công vệ tinh chụp hình ảnh bằng radar đầu tiên do chính nước này sản xuất (Radar Imaging Satellite - RISAT-1). RISAT-1 có trọng lượng 1.858kg, là vệ tinh cảm biến vi sóng có điều khiển từ xa, được phóng lên quỹ đạo từ một bệ phóng vệ tinh địa cực (PSLV) lúc 5 giờ 47 sáng 26/4 (
Ghi nhận một loài lan Vani mới cho hệ thực vật Việt Nam
TS. Đinh Quang Diệp - Khoa Môi trường và Tài Nguyên - Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh cho biết năm 2011 ông và một số cộng sự gồm TS. Trần Hợp, KS. Trần Giỏi (Chi cục Lâm nghiệp Khánh Hòa) và Tổ Đa dạng sinh học (Khu BTTN Hòn Bà) đã tìm thấy một cây lan Vani có hình dáng lạ trong một chuyến khảo sát ở Khu BTTN Hòn Bà.
Video: Khám phá quá trình "khai hóa" trái đất
Đoạn video dài 3 phút miêu tả quá trình “khai hóa” trái đất của loài người đã được nhà nhân chủng học Felix Pharand dựng lên thông qua hình ảnh về mạng lưới giao thông hay đường truyền dữ liệu được thắp sáng trong đêm.
Lão hóa sớm vì... bị bạo hành
Những trẻ từng trải qua nạn bạo hành hay bị bắt nạt có thể gặp nguy cơ ADN bị tổn hại, dẫn đến già trước tuổi từ 7-10 năm so với các bạn cùng trang lứa. Kết luận này được đưa ra sau khi các nhà nghiên cứu tại Viện khoa học gene và chính sách (Mỹ), đo tuổi thọ tế bào của trẻ em bằng cách nghiên cứu các điểm cuối của nhiễm sắc thể, còn được gọi l&
Khám phá thiết bị liên lạc với "người âm"
Một kỹ sư điện người Mỹ tin rằng ông ta đã tìm ra một cách liên lạc với cô con gái đã chết từ cách đây 8 năm. Dùng kinh nghiệm để thiết kế và chế tạo một loạt thiết bị dò điện tử, Gary Galka tuyên bố đã ghi được giọng nói của con gái cả Melissa - đã qua đời.
Đã tìm thấy điểm G “huyền thoại”?
Phát biểu trên Tạp chí Sexual Medicine ngày 25/4, một nhóm các nhà nghiên cứu tuyên bố họ đã tìm thấy khu vực nhạy cảm của phụ nữ - điểm G “huyền thoại”. Điểm cực khoái này được xác định là phần mô dài khoảng 1/3 inch (0,8cm), rộng khoảng 1/10 inch (0,25cm), nằm ở thành trước âm đạo (phía mặt trước cơ thể), Tiến sĩ
Tuổi các loại đá cổ đo sai đến triệu năm!
Các nhà địa hoá dày công nghiên cứu để định tuổi và dựng lại lịch sử trái đất và hệ mặt trời. Họ sử dụng hiện tượng phân rã phóng xạ như những chiếc "đồng hồ tự nhiên". Hai loại “đồng hồ” đặc biệt này chính là hai nguyên tố hoá học Samarium (ký hiệu là Sm) và Uranium (U) tồn tại ngay trong các mẫu đá cổ.
Điều ít biết về các con nữ hoàng Cleopatra
Một nhà nghiên cứu về Ai Cập, người Italia mới đây đã tái phát hiện một bức tượng điêu khắc hai đứa con sinh đôi của Nữ hoàng Cleopatra VII và người tình Mark Antony tại một bảo tàng ở Cairo. Bức tượng bị quên lãng đã hé lộ nhiều điều ít biết về các con của nữ hoàng Ai Cập nổi danh thuở nào.
"Bông hoa xanh" khổng lồ trong vũ trụ
"Bông hoa" khổng lồ trong ảnh là tinh vân Nhẫn (Ring Nebula), tinh vân thứ hai mà con người từng phát hiện, Popular Science cho biết. Nhà thiên văn người Pháp Antoine Darquier phát hiện nó vào năm 1779 - tức là đúng 15 năm sau khi con người tìm ra tinh vân đầu tiên. Dù được đặt tên là Nhẫn, song rất có thể tinh vân này
Vì sao họa sĩ nổi tiếng người Mexico không thể sinh con?
Trong bức chân dung tự họa năm 1932 có tên “Henry Ford Hospital”, nữ danh họa nổi tiếng người Mexico Frida Kahlo đã mô tả hình ảnh của chính mình với cơ thể đầy máu trên giường bệnh, với nỗi đau đớn tột cùng sau khi bị sảy thai.
Thực hư về "thần giao cách cảm" giữa người với vật nuôi
Theo lời kể mới đây của cô Lauren Bobe (Canada), một huấn luyện viên ngựa, cho biết, cô có thể nói chuyện “thì thầm” với con ngựa của mình. Con ngựa nói với cô, nó rất buồn bã về việc sắp phải chuyển đến một trang trại khác và lo lắng không biết có thích hợp với nơi mới hay không.
Hóa thạch bí ẩn khiến nhà khoa học Mỹ bối rối
Hôm 24/4/2012, tại Hội nghị của Hiệp hội địa chất Hoa Kỳ ở Dayton, Ohio, nhà cổ sinh vật học nghiệp dư Ron Fine Dayton đã thuyết trình hóa thạch một sinh vật bí ẩn, có kích thước rất lớn dài 7 foot (khoảng hơn 2m), sinh sống ở vùng biển nông tại khu vực Cincinati cách đây khoảng 450 triệu năm.
Kỹ thuật mới giúp tái tạo các dây thần kinh
Các kỹ sư tại Trường đại học Sheffield (Anh) hợp tác với Viện Laser Zentrum Hannover (Đức) vừa công bố phương pháp mới giúp các dây thần kinh bị tổn hại nghiêm trọng phục hồi một cách tự nhiên, làm tăng cơ hội phục hồi cảm giác và chuyển động tại các vùng cơ bị chấn thương.