Australia sẽ thăm dò tảng băng 2.000 năm tuổi

Australia đã công bố dự án thăm dò một tảng băng có niên đại 2.000 ở Nam Cực trong một nỗ lực nhằm giải đáp câu hỏi về lượng băng đã tan ra trên Trái đất và hiện còn lại bao nhiêu.

 

Dự án The Aurora Basin North, với các nhà khoa học đến từ Australia, Pháp, Đan Mạch và Mỹ, kỳ vọng sẽ thúc đẩy được những bước tiến về mặt khoa học, qua đó có lời giải cho quá trình biến đổi khí hậu thời gian qua.

Bộ trưởng Môi trường Australia Tony Burke cho biết dự án nêu trên rất quan trọng vì nó giúp cho loài người hiểu được về quá trình biến đổi khí hậu, qua đó có thể giúp con người có những phương thức đối phó lại quá trình này.

Theo ông Tony Burke, dự án sẽ bắt đầu khi một nhóm nhà khoa học Pháp đến địa điểm nêu trên vào tháng 12 năm tới.

Dự án sẽ kéo dài trong tám tuần, sâu khoảng 400m và cách trạm Casey của Australia ở Nam Cực khoảng 600km về phía Đông.

Ông Burke cho biết: "Tìm hiểu về băng ở một khu vực mới có độ cao hơn so với đất liền sẽ giúp chúng ta hiểu hơn về cuộc sống ở Nam Cực. Khi đó, chúng ta sẽ có thông tin về nơi đây cách đây 2.000 năm, nơi mà chúng ta chưa từng có điều kiện tiếp cận".

Theo Vietnam+
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video