Bọ xít hút máu đang âm thầm phát tán khắp thế giới

Hội thảo quốc tế về bọ xít hút máu tại Việt Nam diễn ra tại Hà Nội từ ngày 17 đến 21/6, là hoạt động rất có ý nghĩa, sau khi bọ xít xuất hiện ồ ạt tại Việt Nam (đặc biệt là tại các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Huế v.v…) và tại Thái Lan, Philippines.


Các loại bọ xít hút máu

Theo các chuyên gia, tình trạng này không khác gì so với thực tế tại đảo Reunion (Pháp). Việc lan rộng của loài bọ xít hút máu T. rubrofasciata cho thấy cần có một nghiên cứu quy mô sâu rộng, để tiếp cận, đánh giá kỹ lưỡng những hiểm họa dịch bệnh do loài bọ xít hút máu T. rubrofasciata gây ra trên phạm vi toàn cầu. Vì bọ xít hút máu là thủ phạm gây ra bệnh kí sinh trùng tại khu vực Mỹ Latinh.

Loài bọ xít hút máu Triatoma rubrofasciata đã và đang âm thầm phát tán khắp thế giới, qua các phương tiện giao thông đường biển, đường sông và có sự liên quan với vật chủ ưa thích hút máu của chúng là các loài chuột.

Tại hội thảo, các chuyên gia đầu ngành về côn trùng trên toàn thế giới đã cùng nhìn nhận về hiện trạng sinh trưởng, phát tán lan rộng của loài côn trùng này bằng phân tích cơ sở khoa học, chuyên sâu, thấu đáo của các chuyên gia đầy kinh nghiệm từ Mỹ Latinh. Đặc biệt, kịp thời bố trí theo dõi lâu dài những người đã bị bọ xít đốt, hoặc đã tiếp xúc với loài côn trùng này.

Cập nhật: 10/02/2017 Theo CAND
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video