Các lò phản ứng tại Fukushima số 1 cơ bản ổn định

Theo Reuters, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Yukiya Amano ngày 12/9 thông báo các lò phản ứng ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 hiện nay "về cơ bản ổn định."

Thông báo này được đưa ra sáu tháng sau khi xảy ra thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất thế giới trong 25 năm qua kể từ sự cố Chernobyl (1986).

Ông Amano cho biết tất cả các lò phản ứng dự kiến sẽ "ngừng hoạt động trong trạng thái nguội" theo đúng kế hoạch.

Phát biểu trước ban giám đốc gồm 35 thành viên của IAEA, ông nói: "Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO), đơn vị vận hành nhà máy này, và nhà chức trách Nhật Bản đang nỗ lực làm việc để kiểm soát hoàn toàn tình hình và đã đạt được những tiến bộ chắc chắn trong sáu tháng qua. Tình hình ở nhà máy này vẫn rất nguy hiểm trong nhiều tháng nữa. Nhưng vào thời điểm hiện nay, IAEA đánh giá các lò phản ứng ở đây về cơ bản ổn định."

Ngừng hoạt động trong trạng thái nguội là khi nước được sử dụng để làm mát các thanh nhiên liệu hạt nhân được duy trì ở mức dưới 100 độ C, qua đó ngăn không cho nhiên liệu bị nóng trở lại.

Theo Vietnam+
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video