Chùm ảnh đẹp quyến rũ về Hà Nội năm 1939

Những dấu ấn kiến trúc mang tính biểu tượng của đất Hà Thành đã được thể hiện xuất sắc trong loạt ảnh về Hà Nội năm 1939 của người Pháp. Bên cạnh sự độc đáo của 36 phố phường, cuộc sống ở các vùng nông thôn ngoại thành Hà Nội năm 1939 cũng có nhiều nét đặc sắc.

Chiêm ngưỡng ảnh đẹp quyến rũ về Hà Nội năm 1939


Nhà Thủy Tạ soi bóng trên mặt hồ Gươm, Hà Nội năm 1939. Ảnh: Manhhai Flickr.


Cầu Thê Húc và cổng đền Ngọc Sơn ở hồ Gươm.


Tháp Rùa.


Một góc hồ Gươm.


Cầu Long Biên.


Nhà hát Lớn.


Nha Tài chính Đông Dương, nay là trụ sở Bộ Ngoại giao.


Tượng đài Canh Nông (công viên Lê Nin ngày nay).


Mặt bên của tượng đài Canh Nông.


Trong khuôn viên một ngôi chùa ở Hà Nội.


Ngôi chùa nhìn từ phía ngoài.


Một khu chợ ở Hà Nội năm 1939. (Ảnh: Manhhai Flickr.)


Người đàn ông bán chiếu cói ở chợ.


Một con đường ở Hà Nội.


Khung cảnh thôn quê ngoại thành Hà Nội.


Người phụ nữ đội nón quai thao, tát nước trên ruộng bằng gàu sòng.


Hái rau muống.


Đàn trâu được lùa về chuồng.


Cày ruộng buổi ban trưa.


Tát nước bằng gàu dây.


Thả vó đánh bắt cá trên sông.


Nhà nổi trên sông của các hộ vạn chài.

Theo Kiến Thức
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video