Công ty tư nhân Mỹ đưa tàu vũ trụ lên Mặt trăng

Theo Hãng tin Fox News, Công ty không gian tư nhân Moon Express sẽ phóng tàu vũ trụ nhỏ MX-1 lên bề mặt Mặt trăng vào năm 2015. Con tàu này không đủ lớn để chở người, nhưng có thể thu thập các mẫu đất đá để đem về Trái đất.


Hình minh họa tàu không gian MX-1 - (Ảnh: Space.com)

Moon Express cho biết đất Mặt trăng chứa rất nhiều kim loại quý như titanium và platinium. Do đó, công ty này lên kế hoạch khai thác tài nguyên trên Mặt trăng. Dự kiến tàu MX-1 bay lên Mặt trăng vào năm 2015 và trở lại Trái đất với các mẫu đất đá vào năm 2020.

Nhiều khả năng tàu MX-1 hạ cánh ở bán cầu nam của Mặt trăng, gần nơi tàu Surveyor 7 hạ cánh năm 1968.

Moon Express là công ty do các doanh nhân Thung lũng Silicon và các cựu phi hành gia Mỹ thành lập. Công ty này cũng đang tổ chức giải thưởng Google Lunar X Prize cùng Hãng Google và một số công ty khác nhằm khuyến khích các hãng tư nhân đưa tàu vũ trụ tự hành lên Mặt trăng.

Ngoài Moon Express, một số công ty tư nhân khác cũng đã bày tỏ tham vọng khai thác tài nguyên trên Mặt trăng. Trong đó phải kể đến Hãng Astrobotic Technology.

Theo Tuổi Trẻ
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video