Hàn Quốc phát triển lớp ngụy trang tàng hình cho binh sĩ

Một nhóm các nhà nghiên cứu ở Hàn Quốc đang phát triển một loại “da” nhân tạo có thể cho phép binh lính trở nên vô hình không chỉ đối với các camera thông thường mà còn cả các camera quan sát ban đêm dựa trên tia hồng ngoại.


Nhóm nghiên cứu đã trình diễn công nghệ mới với một miếng dán được đặt trên bàn tay, di chuyển trên nền nhiều màu sắc và nhiệt độ khác nhau.

Lớp da nhân tạo có thể tự đổi màu và có khả năng điều chỉnh nhiệt độ tùy thuộc vào môi trường xung quanh, giúp binh sĩ không bị phát hiện bởi các thiết bị đo nhiệt.

Tạp chí trực tuyến Advanced Function Materials tiết lộ, lớp da nhân tạo này được thiết kế dưới dạng miếng dán, bao gồm các màn hình tinh thể lỏng đặc biệt, có thể uốn cong và thích nghi với môi trường xung quanh nhờ sự biến đổi màu sắc linh hoạt phù hợp với môi trường xung quanh.

Trong một cuộc thử nghiệm khác, miếng dán được đặt trên má của một binh sĩ. Vùng da nhân tạo này đã nhanh chóng chuyển màu trùng khớp với môi trường xung quanh. Nhóm nghiên cứu cho biết vẫn còn một số điều chỉnh trước khi đưa công nghệ này áp dụng vào thực tế.

Hàn Quốc không phải là nước đầu tiên phát triển công nghệ ngụy trang tàng hình. Với công nghệ tàng hình do nước này phát triển, các binh sĩ Anh dường như vô hình trong bộ đồ ngụy trang mùa đông đáng kinh ngạc.

Cập nhật: 26/12/2020 Theo Tiền Phong
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video