Nghiên cứu hạt giống cao sản

Theo dự báo thì đến năm 2030 toàn thế giới sẽ có thêm hơn 2 tỉ nhân khẩu. Vì vậy, việc cung cấp đủ lương thực cho nhân loại là điều mà các nhà khoa học trăn trở.

Các nhà khoa học New Zealand đang hợp tác với các nhà khoa học Trung Quốc để nghiên cứu phát triển loại hạt giống cho cây trồng có sản lượng cao hơn. Giáo sư Paula Jameson từ Trường đại học Canterbury và tiến sĩ Jiangchen Song từ Đại học Yên Đài vừa mới công bố bài báo về việc tìm kiếm gene tăng trưởng cho lúa mì, giúp loại cây này vừa có nhiều hạt vừa có hạt to hơn. Theo Jameson thì việc gia tăng nồng độ tự thân nội tiết tố của cây lúa mì sẽ giúp hạt lúa lớn hơn và số lượng hạt nhiều hơn.

Canterbury và Sơn Đông có khí hậu ôn đới tương tự nhau và cây lúa mì được coi là nguồn lương thực chính. New Zealand là nước xuất khẩu 8 loại hạt giống rau quả hàng đầu thế giới, thu về hơn 123 triệu USD/năm.

Theo Chinaview thì trung tuần tháng này chính phủ New Zealand cũng đã công bố dự án giúp hãng PGG Wrightson về việc cải thiện hạt giống, cây trồng, vật nuôi với năng suất cao hơn nhưng ít tác động môi trường.

Theo Thanh Niên
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video