Ốc mượn hồn tiến hóa cơ quan sinh dục dài hơn để bảo vệ nhà

Ốc mượn hồn thường sống trong vỏ và có nguy cơ mất nhà trong khi chúng bị phân tâm khi giao phối.

Ốc mượn hồn là loài sinh vật khá kì lạ khi chúng đã tiến hóa để có dương vật dài hơn với mục đích cũng khá đặc biệt khi không phục vụ cho mục đích giao phối.


Ốc mượn hồn có phần cơ quan sinh dục tiến hoá lớn hơn so với trước đó.

Trong một nghiên cứu mới, các nhà nghiên cứu đã tiết lộ rằng những con ốc mượn hồn dùng dương vật lớn khác thường để… bảo vệ ngôi nhà của mình khi quan hệ tình dục.

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Dartmouth (Mỹ) tin rằng ốc mượn hồn thường dễ bị đánh cắp nhà nhất có thể đã tiến hóa dương vật dài hơn để tạo điều kiện cho… tình dục an toàn.

Các nhà nghiên cứu do Tiến sĩ Mark Laidre dẫn đầu, cho biết: "Theo lý thuyết, dương vật dài hơn có thể cho phép các cá nhân tiếp cận với bạn tình đồng thời duy trì sự an toàn đối với tài sản của họ với phần còn lại cơ thể".

Để đi đến kết luận, nhóm nghiên cứu đã phân tích dương vật của 328 con cua từ nhiều loài khác nhau.

Các nhà nghiên cứu hiện tại cũng tin rằng sự thích nghi này có thể được nhìn thấy ở các động vật khác.

Cập nhật: 18/01/2019 Theo Dân Trí
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video