Rắn hổ mang được tạo điều kiện để giao phối

Theo tờ Daily Telegraph, công viên bò sát Australia ở phía Bắc thủ đô Sydney đã trở thành vườn thú đầu tiên ở nước này nhập khẩu những con rắn hổ mang chúa. Mục đích của họ là nhân giống những cá thể rắn hổ mang chúa trong môi trường nuôi nhốt.


Hai con rắn hổ mang chúa ở Công viên bò sát Australia. (Nguồn: Peter Clark)


Các nhân viên ở Công viên bò sát Australia chăm sóc một con rắn hổ mang chúa. (Nguồn: Peter Clark)

Con rắn đực dài 4m có tên là Aran. Trong khi đó, con cái có tên là Alpana.

Khi tới mùa giao phối, rắn cái thường bò tới bò lui tìm chỗ trống chui ra (tìm đực), đồng thời tiết ra chất dịch có mùi đặc trưng để báo hiệu và quyến rũ rắn đực…

Quá trình giao phối diễn ra trong khoảng một giờ đồng hồ. Khi chuẩn bị đẻ, con cái bò đi bò lại trong chuồng, tìm chỗ trũng, cỏ khô để đẻ. Mỗi đợt sinh nở con cái có thể đẻ tới 30 quả trứng.

Anh Billy Collett, một thành viên của Công viên bò sát Australia hy vọng chương trình nhân giống hai con rắn của vườn thú sẽ là tiền đề quan trọng để thiết lập một quy trình chuẩn để nhân giống trong điều kiện nuôi nhốt.

Dù không phải là loài rắn độc nhất thế giới nhưng sức mạnh cũng như vẻ bề ngoài đặc biến khiến rắn hổ mang chúa luôn nhận được rất nhiều sự quan tâm.

Theo Vietnam+
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video