Rome lần đầu mở cửa đường hầm bên dưới Đấu trường La Mã

Lần đầu tiên sau 2.000 năm, tầng hầm nơi võ sĩ giác đấu và động vật chờ tới lượt ra sân ở Đấu trường La Mã, đón khách sau thời gian dài trùng tu.

Hiện nay, khách tham quan có thể bước dọc lối đi trên nền gỗ, chiêm ngưỡng các hành lang và vòm nối liền với phòng chờ dưới lòng đất dành cho võ sĩ giác đấu và động vật trước khi vào thang máy lên vũ đài. Dưới thời La Mã cổ đại, những căn phòng này được chiếu sáng bằng nến. Nhưng sau khi tầng trệt của đấu trường bị phá hủy, người đứng ở các tầng trên có thể nhìn thấy rõ phòng chờ nhờ ánh sáng Mặt Trời chiếu rọi.


Phòng chờ bên dưới đấu trường La Mã trong thời gian trùng tu. (Ảnh: Tod).

Bộ Văn hóa Italy công bố dự án trùng tu phòng chờ và lối đi của đấu trường. Alfonsina Russo, giám đốc Công viên Khảo cổ Đấu trường La Mã, cho biết dự án sẽ giúp người dân hiểu rõ hơn công trình từng hoạt động như thế nào.

Dự án trùng tu kéo dài suốt thập kỷ qua được khởi xướng bởi giám đốc điều hành Diego Della Valle của công ty thời trang Tod và Cơ quan Di sản Khảo cổ Rome năm 2011. Tod đã đóng góp 30 triệu USD vào chi phí trùng tu. Dự án diễn ra theo 3 giai đoạn, bắt đầu từ dọn dẹp kỹ lưỡng mặt tiền đấu trường, sau đó tiến tới khu vực dưới lòng đất. Việc trùng tu phòng chờ dưới lòng đất bắt đầu năm 2018.

Dự án khôi phục Đấu trường La Mã quy tụ nhiều nhà khảo cổ, chuyên gia phục dựng, kỹ sư và kiến trúc sư. Họ sử dụng khảo sát ảnh, lập bản đồ mặt đất, vệ sinh bụi, cặn lắng và tổ chức vi sinh vật như tảo và địa y. Ở một số khu vực, đội trùng tu phải di dời tàn tích của những lần tu sửa trước vốn đã mục nát theo thời gian và thay thế bằng vật liệu đáng tin cậy hơn. Các chuyên gia cũng lắp đặt hệ thống giúp giảm tình trạng ngấm nước ở đá nền, một trong những nguyên nhân chính gây mục nát.

Đấu trường La Mã được xây dựng bởi hoàng đế Vespasian vào năm 72 trước Công nguyên và hoàn thành sau 8 năm. Con trai của Vespasian là Titus khánh thành đấu trường với 100 ngày thi đấu, bao gồm đánh trận giả, đối đầu với thú dữ và trận chiến giữa các võ sĩ giác đấu. Theo sử gia cổ đại Eutropius, 5.000 con vật đã bị giết chết trong những trận đấu này.

Ở thời kỳ huy hoàng, đấu trường có thể chứa 50.000 - 70.000 khán giả. Sau khi đế quốc La Mã sụp đổ, công trình được sử dụng như nhà ở và nguồn vật liệu cho các kiến trúc khác quanh thành phố.

Cập nhật: 28/06/2021 Theo VnExpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video