Sau mỏ kim cương "khủng", Nga lại phát hiện thêm mỏ vàng có trữ lượng lớn nhất thế giới

Trữ lượng mỏ vàng từ thời Liên Xô này lên tới 1.134 tấn quặng.

Polyus Gold, công ty khai thác mỏ lớn nhất nước Nga, đã phát hiện ra mỏ vàng tại khu vực Siberia chưa hề được khai phá. Polyus Gold hiện vẫn đang làm việc để đảm bảo 100% quyền sở hữu mỏ vàng đầy tiềm năng này.

Được biết, khu mỏ này có tên là Sukhoi Log, có trữ lượng lớn nhất thế giới, ước tính khoảng 1.134 tấn quặng với hàm lượng vàng trung bình là 2,3 gram/tấn quặng, tương đương khoảng 40 triệu ounce vàng và là khu mỏ chiếm hơn ¼ trữ lượng vàng của cả xứ sở bạch dương.


Khu mỏ này có tên là Sukhoi Log, có trữ lượng lớn nhất thế giới. (Ảnh: Alexey Dozmorov/Getty Images/CAPITAL).

Mỏ Sukhoi Log nằm ở Irkutsk, vùng xa xôi hẻo lánh ở Siberia, được các nhà địa chất Liên Xô phát hiện vào năm 1961 và nghiên cứu vào những năm 1970. Đến năm 2020, chính phủ Nga đã quyết định chuyển giao quyền khai thác lại cho công ty khai thác vàng Polyus Gold, nơi Suleyman Kerimov chiếm phần lớn cổ phần.

Pavel Grachev, Giám đốc điều hành của Polyus, cho biết trong một tuyên bố: "Chúng tôi hài lòng với kết quả đạt được. Việc công bố ước tính trữ lượng vàng là một bước quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của Polyus Gold và khẳng định vị thế của Sukhoi Log là một trong những mỏ vàng quan trọng nhất trên thế giới".

Theo đại diện công ty, chi phí để khai thác khu mỏ khủng này có thể lên tới 2,5 tỷ USD do việc khai thác khá phức tạp và phải sử dụng các loại thiết bị máy móc tối tân để tiếp cận.

Hiện Polyus Gold đã bắt đầu chi ngân sách cho cơ sở hạ tầng dự án và dự kiến sẽ tổng đầu tư vào năm 2023. Nhưng những nỗ lực này sẽ được đền đáp. Theo Financial Times đưa tin, khu mỏ này khi đi vào chính thức khai thác có thể cung cấp lên đến 1,6 triệu tấn/năm, góp phần giúp Polyus Gold tăng sản lượng thu được hàng năm ít nhất 70%.


Ảnh chụp khu mỏ Olimpiada. (Ảnh: Polyus.com)

Bên cạnh mục tiêu tiếp cận khu mỏ lớn nhất thế giới Sukhoi Log trong tương lai gần, Polyus Gold còn nắm giữ và đang khai thác mỏ vàng ở Olimpiada, Nga cực kỳ quan trọng với trữ lượng dồi dào không kém. Mỏ bắt đầu được khai thác từ năm 1996 và hiện chiếm gần một nửa tổng sản lượng vàng của Polyus Gold.

Mặc dù hiệu suất hoạt động năm 2020 bị ảnh hưởng ít nhiều do dịch Covid-19, Olimpiada vẫn giữ vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng các mỏ vàng Nga đang được khai thác và vị trí thứ ba trên toàn thế giới với tổng sản lượng khai thác năm đạt 1199,8 koz. Trong quý I năm nay 2021, Olimpiada đã sản xuất được 265 koz vàng, giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cập nhật: 15/11/2021 Theo Pháp luật&bạn đọc
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video