Tạo giống lúa thơm phát triển tốt trên đất nhiễm phèn

Trên cơ sở giống lúa thơm Basmati có nguồn gốc ở Pakistan, cán bộ Trung tâm Hạt nhân Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam đã tạo ra dòng lúa thơm có nhiều đặc tính vượt trội, có thể phát triển tốt trên đất nhiễm phèn, nhiễm mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Nghiên cứu sản xuất giống lúa nói trên được sự tài trợ của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế.

Giống lúa Basmati (Ảnh: nilacharal)

Dòng lúa thơm này không những phát triển tốt trên đất nhiễm phèn, nhiễm mặn mà còn cho năng suất cao, gấp 2 đến 2,5 lần so với giống lúa gốc. Thời gian sinh trưởng của giống lúa ngắn chỉ còn 90 ngày, do đó có thể thâm canh ba vụ trên cùng đơn vị diện tích.

Phó giáo sư, Tiến sĩ Lê Xuân Thám, Trung tâm Hạt nhân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết dòng lúa đột biến này còn có đặc tính chống các loại sâu bệnh tương đối tốt và nổi trội hơn so với nhiều giống lúa thơm nhập khẩu khác.

Hiện nay, giống lúa này đã được nông dân tỉnh Sóc Trăng gieo trồng thử trên diện tích gần 50ha và cho năng suất từ 4 đến 4,5 tấn/ha. Do lúa giống bán được giá (5.000 đồng/kg) nên bà con nông dân ở hai tỉnh An Giang, Đồng Nai đang trồng thử trên diện rộng.

Theo ông Thám, Nhóm nghiên cứu đang đề nghị xây dựng Dự án phát triển công nhận giống lúa mới.

Theo TTXVN
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video