Thêm 2 người Indonesia tử vong vì cúm gia cầm

Bộ trưởng y tế Indonesia, ông Hariadi Wibisono vừa xác nhận thêm 2 trường hợp tử vong vì cúm gia cầm, nâng tổng số nạn nhân của căn bệnh này lên con số 7.

Những xét nghiệm cuối cùng trên 2 nạn nhân (một phụ nữ và một bé gái chết hồi đầu tháng) cho thấy kết quả dương tính virus H5N1. Được biết cả hai trường hợp này đều đã nhiễm bệnh do tiếp xúc trực tiếp với gà chết.

Trước đó ông Wibisono cũng cho biết Indonesia đã có 2 trường hợp nhiễm bệnh mới nhất là hai phụ nữ 16 và 20 tuổi. Tuy nhiên ông không cho biết gì thêm.

Như vậy kể từ khi cúm gia cầm bắt đầu hoành hành tại châu Á vào tháng 12 năm 2003, đã có tổng cộng 69 người thiệt mạng tại các nước: Trung Quốc (3), Việt Nam (42), Thái Lan (13), Campuchia (4) và Indonesia (7).

Cúm gia cầm cũng đã lan sang một số nước thuộc khu vực châu Âu và Trung Đông nhưng chưa có ai tại đây nhiễm bệnh hoặc tử vong. Tổ chức sức khỏe thế giới WHO đang lo ngại rằng dòng virus sẽ biến sang dạng có thể lây từ người sang người tại châu Á vì người dân tại khu vực này có thói quen sống chung với đàn gia cầm.

KINH LUÂN (Theo BBC NEWS)

Theo Tuổi trẻ Online
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video