Ảnh hiếm về các tòa thành ở Việt Nam thế kỷ 19

  •  
  • 1.770

Loạt ảnh hiếm về các tòa thành cổ ở miền Bắc Việt Nam những năm 1883-1886 do bác sĩ Charles-Édouard Hocquard chụp, được in trong cuốn "Xứ Bắc Kỳ" (Le Tonkin).

Cổng thành Bắc Ninh, Việt Nam cuối thể kỳ 19. Thành Bắc Ninh từng được coi là một trong bốn tòa thành đẹp nhất vùng Bắc Bộ. Dấu tích còn lại của thành ngày nay là ba cổng thành, một phần bờ thành và dãy hào sâu .Ảnh: Charles-Édouard Hocquard
Cổng thành Bắc Ninh, Việt Nam cuối thể kỳ 19. Thành Bắc Ninh từng được coi là một trong bốn tòa thành đẹp nhất vùng Bắc Bộ. Dấu tích còn lại của thành ngày nay là ba cổng thành, một phần bờ thành và dãy hào sâu .Ảnh: Charles-Édouard Hocquard
Một cánh cổng của thành Hải Dương. Thời điểm bức ảnh được chụp, công trình đã khá đổ nát. Thành bị lính Pháp phá hủy phần lớn vào năm 1889, dấu tích còn lại đến nay là một số đoạn hào thành. Ảnh: Charles-Édouard Hocquard
Một cánh cổng của thành Hải Dương. Thời điểm bức ảnh được chụp, công trình đã khá đổ nát. Thành bị lính Pháp phá hủy phần lớn vào năm 1889, dấu tích còn lại đến nay là một số đoạn hào thành. Ảnh: Charles-Édouard Hocquard
Khu vực trung tâm thành Sơn Tây. Thành được xây năm 1822, có kiến trúc độc đáo với vật liệu là đá ong. Ngày nay, tòa thành này vẫn tồn tại ở trung tâm thị xã Sơn Tây, Hà Nội, là một di tích lịch sử - kiến trúc cấp quốc gia. Ảnh: Charles-Édouard Hocquard
Khu vực trung tâm thành Sơn Tây. Thành được xây năm 1822, có kiến trúc độc đáo với vật liệu là đá ong. Ngày nay, tòa thành này vẫn tồn tại ở trung tâm thị xã Sơn Tây, Hà Nội, là một di tích lịch sử - kiến trúc cấp quốc gia. Ảnh: Charles-Édouard Hocquard
Quang cảnh bên trong thành Hà Nội. Thành bị người Pháp cho phá dỡ vào khoảng năm 1893-1894, ngày nay còn lại một số công trình như Cửa Bắc, cột cờ, Đoan Môn..., thuộc quần thể Di sản văn hóa thế giới Hoàng thành Thăng Long. Ảnh: Charles-Édouard Hocquard
Quang cảnh bên trong thành Hà Nội. Thành bị người Pháp cho phá dỡ vào khoảng năm 1893-1894, ngày nay còn lại một số công trình như Cửa Bắc, cột cờ, Đoan Môn..., thuộc quần thể Di sản văn hóa thế giới Hoàng thành Thăng Long. Ảnh: Charles-Édouard Hocquard
Điện Kính Thiên trong thành Hà Nội. Khi chiếm đóng Hà Nội, quân Pháp đã phá cung điện này để xây dựng trụ sở chỉ huy pháo binh. Ngày nay điện Kính Thiên chỉ còn phần nên với các dãy bậc cấp có lan can hình rồng bằng đá, tạo tác thời Lê Sơ. Ảnh: Charles-Édouard Hocquard
Điện Kính Thiên trong thành Hà Nội. Khi chiếm đóng Hà Nội, quân Pháp đã phá cung điện này để xây dựng trụ sở chỉ huy pháo binh. Ngày nay điện Kính Thiên chỉ còn phần nên với các dãy bậc cấp có lan can hình rồng bằng đá, tạo tác thời Lê Sơ. Ảnh: Charles-Édouard Hocquard
Cột cờ trong thành Nam Định. Sau những thăng trầm lịch sử, thành cổ Nam Định đã bị tàn phá nặng nề, chỉ còn cột cờ (bị bom Mỹ phá sập năm 1972, phục dưng năm 1997) và phế tích một một số đoạn tường thành. Ảnh: Charles-Édouard Hocquard
Cột cờ trong thành Nam Định. Sau những thăng trầm lịch sử, thành cổ Nam Định đã bị tàn phá nặng nề, chỉ còn cột cờ (bị bom Mỹ phá sập năm 1972, phục dưng năm 1997) và phế tích một một số đoạn tường thành. Ảnh: Charles-Édouard Hocquard
Cập nhật: 27/02/2022 Dân Việt
  • 1.770