Australia: Cua đỏ gặp nguy vì dầu tràn

  •  
  • 2.255

Hàng trăm nghìn con cua đỏ bị đe dọa nghiêm trọng sau khi xảy ra một vụ tràn dầu trên đảo Giáng Sinh thuộc Úc, nằm ở Ấn Độ Dương.

>>> Cua khổng lồ nặng 15kg

Tạp chí New Scientist đưa tin, do gặp biển động, tuần trước, tàu chở hàng MV Tycoon mang cờ Panama bị vỡ đôi khi va đập mạnh vào vách đá thuộc khu vực Flying Fish - chứa lãnh thổ chính của đảo Giáng Sinh.

Dầu tràn đe dọa tới mùa di trú rầm rộ của loài cua đỏ
Dầu tràn đe dọa tới mùa di trú rầm rộ của loài cua đỏ

"Chúng tôi cho rằng hầu hết nhiên liệu trên tàu đã tràn hết xuống biển" - phát ngôn viên Mal Larsen làm việc tại Cơ quan An toàn Hàng hải Úc - cho biết trong một thông cáo báo chí. Tàu Tycoon chở 140 tấn dầu nhiên liệu (FO), 110.000 lít dầu bôi trơn và 260 tấn loại tẩy dầu phosphate.

Hiện lo ngại lớn nhất của các nhà khoa học là sự cố sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quần thể loài cua đỏ, có tên khoa học Gecarcoidea natalis, sống trên đảo Giáng Sinh. Tháng 12 hàng năm, hàng triệu con cua đỏ - loài cua độc đáo của đảo, di cư khỏi rừng mưa nhiệt đới đến đẻ trứng ở biển. Tháng giêng năm sau, chúng mới thực hiện cuộc di cư rầm rộ về đất liền.

"Lũ cua con hiện giờ đang nở" - nhà khoa học môi trường Nic Dunlop, thuộc Tổ chức Bảo tồn West Perth, thuộc Tây Úc, nói. "Hàng trăm nghìn con cua con đang di chuyển trở về đất liền và thật tồi tệ nếu chúng tiếp xúc trực tiếp với dầu tràn".

Jean-Paul Hobbs, Nhà nghiên cứu sinh vật học hải dương của ĐH Tây Úc, nhận định những chất gây ô nhiễm môi trường như dầu đặc biệt "độc" và dễ gây tổn thương trứng và ấu trùng cua đỏ. Nếu dầu tràn không được dọn sạch kịp thời thì không lâu sau ấu trùng cua sẽ chết.

Tình trạng này càng nghiêm trọng hơn do dự báo thời tiết tại khu vực đảo Giáng Sinh vẫn còn tiếp diễn xấu, làm đình trệ mọi nỗ lực thu dọn dầu tràn.

Ngoài ra, hiện đàn cá nhám voi tụ tập tại đây cũng bị ảnh hưởng, do thiếu thức ăn là ấu trùng cua đỏ.

Theo Vietnamnet
  • 2.255