Bức ảnh đầu tiên chụp voọc mũi hếch cực hiếm

  •  
  • 1.645

Loài vọc này có tên khoa học là Rhinopithecus strykeri, lần đầu tiên được các nhà khoa học mô tả lại từ một mẫu cá thể đã bị chết thu được từ một thợ săn địa phương vào năm 2010.

>>> Thả voọc đen Hà Tĩnh về rừng

Loài voọc mũi hếch Myanma là động vật cực kỳ quý hiếm
Loài voọc mũi hếch Myanma là động vật cực kỳ quý hiếm

Lần này các nhà bảo tồn từ Hiệp hội bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, Tổ chức động thực vật quốc tế, Quỹ bảo tồn nguồn tài nguyên con người, đã chụp được hình ảnh đầu tiên về loài voọc trên bằng camera hồng ngoại ở vùng núi rừng phía bắc tỉnh Kachin, Myanma.

Hiện ước tính dân số của voọc mũi hếch chỉ còn hơn 300 cá thể.

Cùng với hình ảnh loài voọc mũi hếch, các nhà khoa học còn chụp được nhiều hình ảnh của các động vật quý hiếm khác tại khu rừng, trong đó có gấu trúc đỏ, mèo cẩm thạch…

Theo Newscientist, Đất Việt
  • 1.645