Cần thủ "toát mồ hôi hột" trong cuộc chiến 90 phút, "thủy quái" dài 3,4m bị khuất phục

  •  
  • 1.362

Một cần thủ đã có một trận chiến căng thẳng kéo dài 90 phút với một 'thủy quái' trên con sông Fraser, British Columbia, Canada. Sinh vật này đã khiến chiếc cần câu  bị bẻ cong dữ dội và cần thủ mất không ít công sức.

Cuối cùng thì nó cũng đã bị khuất phục bởi cần thủ giàu kinh nghiệm này. Khi "thủy quái" này bị kéo lên thì quả thực đó là một sinh vật có kích thước rất lớn. Con cá này dài tới 3,4m và có cân nặng tới 259kg.

Sinh vật có kích thước ấn tượng trên chính là một con cá tầm trắng (tên khoa học: Acipenser transmontanus) - một loại cá phân bố chủ yếu dọc theo bờ biển phía tây của Bắc Mỹ. Đây cũng là loài cá nước ngọt lớn nhất ở Bắc Mỹ.

Con cá này dài tới 3,4m và có cân nặng tới 259kg.
Con cá này dài tới 3,4m và có cân nặng tới 259kg.

Kích thước lớn nhất của loài cá này lên đến 816kg và có chiều dài 6,1m. Tuy nhiên đây chưa phải là loài cá tầm lớn nhất (hai loài cá tầm lớn nhất là cá tầm Beluga và cá tầm Kaluga).

Theo đó, con cá kỷ lục được bắt ở sông Fraser bởi cần thủ Michael Snell Salisbury (Anh), nặng khoảng 498,9 kg và dài 3,75 m.

Cập nhật: 30/01/2022 Theo Pháp luật&bạn đọc
  • 1.362