Cấu trúc giống búp bê Nga bên trong kim tự tháp Maya

  •  
  • 3.647

Các chuyên gia vừa tìm thấy kim tự tháp thứ ba cao 10 m bên trong kim tự tháp Kukulkan của người Maya, nằm tại bang Yucatán, Mexico.

Các nhà khảo cổ học vừa phát hiện cấu trúc thứ ba trong lòng kim tự tháp Kukulkan ở Chichen Itza, khu di tích khảo cổ của người Maya tại bang Yucatán, Mexico, Guardian hôm 17/11 đưa tin.

Kim tự tháp Kukulkan ở khu di tích khảo cổ Chichen Itza, bang Yucatán, Mexico.
Kim tự tháp Kukulkan ở khu di tích khảo cổ Chichen Itza, bang Yucatán, Mexico. (Ảnh: G.A.Rossi/AP).

Kim tự tháp nhỏ nhất cao 10m, nằm bên trong hai kim tự tháp lớn hơn có chiều cao lần lượt là 20m và 30m.

"Nó giống loại búp bê Matryoshka của Nga, mỗi con lớn bao bọc một con nhỏ hơn bên trong", René Chávez Seguro, chuyên gia địa vật lý, người phụ trách dự án, nhận xét.

Phát hiện này cho thấy kim tự tháp Kukulkan, còn gọi là El Castillo, được xây dựng trong ba giai đoạn khác nhau. Theo các kỹ sư và nhà nhân chủng học, kim tự tháp nhỏ nhất xây dựng trong khoảng năm 550-800, trong khi hai cấu trúc còn lại xây dựng trong các khoảng năm 800-1.000 và 1.050-1.300.

Hình ảnh 3D mô tả cấu trúc của kim tự tháp Kukulkan.
Hình ảnh 3D mô tả cấu trúc của kim tự tháp Kukulkan. (Ảnh: AP).

"Các lớp cấu trúc được xây dựng chồng lên nhau vì nhiều lý do, có thể do công trình xuống cấp hoặc sự xuất hiện của người lãnh đạo mới", Denisse Argote, chuyên gia tại Viện Lịch sử và Nhân chủng học quốc gia, giải thích.

Theo ông, việc tìm thấy kim tự tháp mới sẽ cung cấp thêm thông tin về nền văn hóa ban đầu của người Maya, trước khi nó bị ảnh hưởng bởi cư dân đến từ trung tâm Mexico.

Cập nhật: 19/11/2016 Theo VnExpress
  • 3.647