Chim ong - Trochilus

  •  
  • 2.138
Ảnh: Oiseaux
Chim ong là loài chim bé nhất trên thế giới: chỉ bằng con ong, thân dài chưa đầy 5cm, nặng khoảng 2g, phân bố ở vùng rừng rậm Nam Mỹ và Trung Mỹ. Khi nó bay tìm mật cũng kêu "o. o. ..." như ong.

Có rất nhiều giống chim ong, khoảng hơn 300 giống. Màu lông vũ cũng đủ cả lục, lam, đen, vàng,... (tính đến có hơn 10 màu) nên có những tên gọi khác nhau như: chim thần, chim sao chổi, chim nữ thần rừng, chim chúa hoa...

Chim ong nhỏ bé, rất đẹp, bay giỏi. Cánh đập 50-70 lần/giây. Tốc độ bay rất nhanh, tới 50km/giờ, cao 4-5 nghìn mét. Người ta thường chỉ nghe thấy tiếng bay của nó, ít khi trông thấy nó. Điều lạ là: tim nó đập tới 615 lần/phút. Nó không những bay cao, bay nhanh mà còn bay được rất xa. Giống chim ong ức đỏ hàng năm đều bay qua vịnh Mexico liền một mạch hơn 800km.

Chim ong ăn mật hoa và côn trùng nhỏ. Nó có chiếc mỏ hút hình kim, lưỡi cũng thè ra cuốn vào thoải mái. Khi hút mật, đầu tiên nó lấy mỏ doãng những hoa ra, sau đó lấy lưỡi liếm vào tận đĩa mật. Nó thường hút mật và thụ phấn cho sơn trà, đối mẫu, hoa chuông... có thể nói là một "nông dân" cần cù nhất trên thế giới.

Chim ong làm tổ trên cây, tổ làm rất đẹp, thanh nhã và tinh tế như một hàng dệt mỹ thuật, nhìn lên không khác gì chiếc cốc rượu nhỏ. Chim mái mỗi lần đẻ 2 trứng chỉ nhỏ bằng hạt đậu, mỗi quả chỉ khoảng 0,15g; ước tính khoảng 200 trứng chim ong mới bằng một quả trứng gà bình thường. Ấp nở từ 14-20 ngày thì nở, chim ong non mới nở đã có thể bay đi kiếm ăn một mình.

Chim ong là biểu trưng của Trimidad và Tobago, thể hiện tinh thần cần cù đôn hậu của nhân dân nước này.

Có rất nhiều giống chim ong, khoảng hơn 300 giống. Màu lông vũ cũng đủ cả lục, lam, đen, vàng,... (tính đến có hơn 10 màu) nên có những tên gọi khác nhau như: chim thần, chim sao chổi, chim nữ thần rừng, chim chúa hoa... Chim ong nhỏ bé, rất đẹp, bay giỏi. Cánh đập 50-70 lần/giây. Tốc độ bay rất nhanh, tới 50km/giờ, cao 4-5 nghìn mét. Người ta thường chỉ nghe thấy tiếng bay của nó, ít khi trông thấy nó. Điều lạ là: tim nó đập tới 615 lần/phút. Nó không những bay cao, bay nhanh mà còn bay được rất xa. Giống chim ong ức đỏ hàng năm đều bay qua vịnh Mexico liền một mạch hơn 800km. Chim ong ăn mật hoa và côn trùng nhỏ. Nó có chiếc mỏ hút hình kim, lưỡi cũng thè ra cuốn vào thoải mái. Khi hút mật, đầu tiên nó lấy mỏ doãng những hoa ra, sau đó lấy lưỡi liếm vào tận đĩa mật. Nó thường hút mật và thụ phấn cho sơn trà, đối mẫu, hoa chuông... có thể nói là một "nông dân" cần cù nhất trên thế giới. Chim ong làm tổ trên cây, tổ làm rất đẹp, thanh nhã và tinh tế như một hàng dệt mỹ thuật, nhìn lên không khác gì chiếc cốc rượu nhỏ. Chim mái mỗi lần đẻ 2 trứng chỉ nhỏ bằng hạt đậu, mỗi quả chỉ khoảng 0,15g; ước tính khoảng 200 trứng chim ong mới bằng một quả trứng gà bình thường. Ấp nở từ 14-20 ngày thì nở, chim ong non mới nở đã có thể bay đi kiếm ăn một mình. Chim ong là biểu trưng của Trimidad và Tobago, thể hiện tinh thần cần cù đôn hậu của nhân dân nước này.Có rất nhiều giống chim ong, khoảng hơn 300 giống. Màu lông vũ cũng đủ cả lục, lam, đen, vàng,... (tính đến có hơn 10 màu) nên có những tên gọi khác nhau như: chim thần, chim sao chổi, chim nữ thần rừng, chim chúa hoa... Chim ong nhỏ bé, rất đẹp, bay giỏi. Cánh đập 50-70 lần/giây. Tốc độ bay rất nhanh, tới 50km/giờ, cao 4-5 nghìn mét. Người ta thường chỉ nghe thấy tiếng bay của nó, ít khi trông thấy nó. Điều lạ là: tim nó đập tới 615 lần/phút. Nó không những bay cao, bay nhanh mà còn bay được rất xa. Giống chim ong ức đỏ hàng năm đều bay qua vịnh Mexico liền một mạch hơn 800km. Chim ong ăn mật hoa và côn trùng nhỏ. Nó có chiếc mỏ hút hình kim, lưỡi cũng thè ra cuốn vào thoải mái. Khi hút mật, đầu tiên nó lấy mỏ doãng những hoa ra, sau đó lấy lưỡi liếm vào tận đĩa mật. Nó thường hút mật và thụ phấn cho sơn trà, đối mẫu, hoa chuông... có thể nói là một "nông dân" cần cù nhất trên thế giới. Chim ong làm tổ trên cây, tổ làm rất đẹp, thanh nhã và tinh tế như một hàng dệt mỹ thuật, nhìn lên không khác gì chiếc cốc rượu nhỏ. Chim mái mỗi lần đẻ 2 trứng chỉ nhỏ bằng hạt đậu, mỗi quả chỉ khoảng 0,15g; ước tính khoảng 200 trứng chim ong mới bằng một quả trứng gà bình thường. Ấp nở từ 14-20 ngày thì nở, chim ong non mới nở đã có thể bay đi kiếm ăn một mình. Chim ong là biểu trưng của Trimidad và Tobago, thể hiện tinh thần cần cù đôn hậu của nhân dân nước này.

Ảnh: Hlasek

H.T (Theo Thế giới động vật)
  • 2.138