"Cơn mưa cá" từ bầu trời nước Mỹ và sự thật không ai ngờ

  •  
  • 1.322

Một cơn mưa cá bất thường đã xuất hiện ở các hồ nước thuộc vùng núi bang Utah, Mỹ khiến nhiều du khách kinh ngạc.

Tiểu bang Utah ở Mỹ nổi tiếng với dịch vụ câu cá tại các vùng núi hẻo lánh. Để đảm bảo nguồn cá dồi dào phục vụ du khách, các nhà chức trách địa phương buộc phải bổ sung thêm cá vào hồ.

Vô số cá lớn nhỏ khoảng dưới 1 tuổi rơi xuống hồ từ một máng trượt khi máy bay bay qua hồ
Vô số cá lớn nhỏ khoảng dưới 1 tuổi rơi xuống hồ từ một máng trượt khi máy bay bay qua hồ.

Đó là lý do nhiều du khách đã vô cùng ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh tượng hàng triệu chú cá nhỏ rơi tự do từ máy bay xuống.

Năm nay, Bộ phận Tài nguyên Động vật Hoang dã Utah đã bổ sung khoảng 35.000 con cá xuống nhiều hồ nước tạo ra cảnh hưởng ngoạn mục như 'cơn mưa cá' trong khu vực.

Vô số cá lớn nhỏ khoảng dưới 1 tuổi rơi xuống hồ từ một máng trượt khi máy bay bay qua hồ, nơi khó tiếp cận bằng các phương tiện khác.

Chỉ một chuyến bay có thể chứa hàng trăm lít nước và khoảng 35.000 con cá. Những con các chỉ dài khoảng vài cm từ từ "bay xuống nước".

Theo các chuyên gia, không khí làm chậm quá trình rơi của chúng và chính vì rơi chậm giúp cá sống sót tốt hơn. Nếu cá lớn hơn, tỷ lệ sống sẽ không cao.

Nhiều tiểu bang đã áp dụng việc thả cá từ giữa những năm 1950 và tỷ lệ sống sót từ 95 đến 99%.

Trước đây, người ta phải chất từng thùng cá lên xe ngựa rồi vượt hàng ngàn cây số để đến vùng nước tách biệt này. Về sau, họ chuyển qua dùng xe tải nhưng cũng không thuận lợi hơn được bao nhiêu. Cuối cùng, khi khoa học phát triển thì máy bay chính là phương tiện đưa đàn cá đến hồ.

Chỉ một chuyến bay có thể chứa hàng trăm lít nước và khoảng 35.000 con cá.
Chỉ một chuyến bay có thể chứa hàng trăm lít nước và khoảng 35.000 con cá.

Nhà sinh vật học Matt McKell giải thích phần lớn cá thường được vận chuyển bằng xe tải gắn bể chứa khổng lồ tới hồ hoặc suối. Nhà chức trách sẽ nối ống vào bể, mở máng trượt và cá trôi trực tiếp xuống nước. Nhưng nhiều hồ nước nằm ở nơi quá xa xôi để tới bằng xe tải.

Ông nói: "Tùy thuộc vào khu vực và tình trạng đường xá, người ta vận chuyển cá đến các khu vực hẻo lánh bằng xô hoặc ba lô trên xe bốn bánh. Ngày trước, người ta cũng sử dụng ngựa để đưa cá vào những nơi khó tiếp cận. Gần đây, ở miền bắc bang Utah, một tình huống đặc biệt đòi hỏi tinh thần sáng tạo để mang cá tới dòng suối nhỏ ở Wasatch Front".

Các công nhân tại công ty Logan Fish Hatchery cho biết họ thường nuôi 250.000 con cá để nhân giống, nghiên cứu và để thả các hồ nước của Utah. Việc thả cá vào hồ mỗi năm hoặc hai năm một lần để phục vụ khách du lịch.

Hạn hán nặng nề khiến một số sông hồ không không được tái bổ sung cá. Chính quyền địa phương cũng nới lỏng một số hạn chế để ngăn cá chết do nhiệt độ gia tăng.

Cập nhật: 15/07/2021 Theo infonet
  • 1.322