Cùng xem lại bộ sưu tập đồ hi-tech Xô Viết lừng lẫy một thời (Phần 1)

  •  
  • 4.955

Liệu cái nào là tốt hơn: giữa một bên là đồ công nghệ hiện đại xuất xứ Trung Quốc, còn bên kia là đồ Liên Xô nồi đồng cối đá "50 năm vẫn chạy tốt"?

Mời các bạn hãy cùng chúng tôi du hành trên cỗ máy thời gian, quay trở lại vào thời điểm mà Liên bang Xô Viết còn đang trên đỉnh cao. Khi ấy những tên tuổi lớn như Samsung, Sony, Apple còn chưa xuất hiện trên bản đồ công nghệ thế giới. Các thiết bị điện tử do Liên Xô sản xuất có mặt ở rất nhiều nơi, trong đó có cả ở Việt Nam ta.

Máy chơi game cầm tay "Hãy đợi đấy!" là ước mơ của cả một thế hệ trẻ những năm 1980 của thế kỷ trước.
Máy chơi game cầm tay "Hãy đợi đấy!" là ước mơ của cả một thế hệ trẻ những năm 1980 của thế kỷ trước.

Ngược dòng thời gian

Hoài niệm một chút, trong bộ ảnh dưới đây chúng ta sẽ gặp lại những đại diện của các thương hiệu vang bóng một thời như máy ảnh "Zenit", đồ điện tử "Elektronika", cũng như được chiêm ngưỡng một số sản phẩm hiếm của ngành công nghiệp Liên Xô thế kỷ 20.

Các bạn hãy chia sẻ bài viết này lên trang Facebook cá nhân, biết đâu trong số bạn bè của chúng ta lại có ai đó đang sở hữu một trong những món đồ này thì sao? Liệu cái nào là tốt hơn: giữa một bên là đồ công nghệ hiện đại xuất xứ Trung Quốc, còn bên kia là đồ Liên Xô nồi đồng cối đá "50 năm vẫn chạy tốt"?

Trong ảnh là chiếc "Atmosphera 2" – bản nâng cấp đời 1960.
1. "Atmosphera" – đài thu thanh bán dẫn xách tay Liên Xô được tung ra thị trường trong những năm 1959-1964. Trong ảnh là chiếc "Atmosphera 2" – bản nâng cấp đời 1960.

Tủ lạnh "Minsk-15" – đây là chiếc tủ lạnh đầu tiên sử dụng polyurethane để cách nhiệt giữa các ngăn.
2. Tủ lạnh "Minsk-15" – đây là chiếc tủ lạnh đầu tiên sử dụng polyurethane để cách nhiệt giữa các ngăn. Trong suốt 17 năm có mặt trên thị trường, con số xuất xưởng của nó và bản nâng cấp "Minsk-15M" là hơn 4 triệu chiếc. Ảnh chụp năm 1984 của hãng tin RIA "Novosti".

Tủ lạnh ZIL do Nhà máy ô tô I.A. Likhachev (Moscow) sản xuất.
3. Tủ lạnh ZIL do Nhà máy ô tô I.A. Likhachev (Moscow) sản xuất. Điểm đặc biệt của chiếc tủ lạnh này là các kệ để đồ trên cánh cửa. Ảnh chụp năm 1970 của hãng tin RIA "Novosti".

 Máy giặt "Sibir-5".
4. Máy giặt "Sibir-5". Thiết bị này cho phép thực hiện giặt và vắt tới 2 kg đồ cùng lúc hoặc riêng rẽ. Ảnh chụp năm 1970 của hãng tin RIA "Novosti".

 Chiếc máy giặt "Evrika" đầu tiên xuất hiện vào những năm 1970 của thế kỷ trước.
5. "Evrika" là chiếc máy giặt mang tính đột phá với trống giặt, khả năng vắt mà không cần phải lấy đồ ra và tính năng tự xả nước theo bộ đếm thời gian. Chiếc máy giặt "Evrika" đầu tiên xuất hiện vào những năm 1970 của thế kỷ trước.

B-2 – chiếc tivi cơ khí đầu tiên của Liên Xô.
6. B-2 – chiếc tivi cơ khí đầu tiên của Liên Xô. Nó xuất hiện trên thị trường vào những năm 1933-1936 và thu tín hiệu theo tiêu chuẩn của Đức lúc bấy giờ với độ nét màn hình 30 dòng và 12,5 khung hình mỗi giây.

 KVN-49 - TV đen trắng với nhiều phiên bản khác nhau được xuất xưởng từ năm 1949 cho đến năm 1960.
7. KVN-49 - TV đen trắng với nhiều phiên bản khác nhau được xuất xưởng từ năm 1949 cho đến năm 1960. Đây là chiếc tivi đầu tiên được sản xuất đại trà ở Liên Xô.

. Khi bật tivi thì tiếng có trước một lúc rồi mới lên hình, điều này cũng dễ hiểu do hạn chế của công nghệ bóng đèn hình thời bấy giờ.
8. "Record B" - năm 1958. "Record" là thương hiệu tivi Liên Xô do nhà máy tivi ở thị trấn Alexandrov, và nhà máy "Electrosignal" (thành phố Voronezh) cùng sản xuất hồi đầu những năm 1950.
Khi bật tivi thì tiếng có trước một lúc rồi mới lên hình, điều này cũng dễ hiểu do hạn chế của công nghệ bóng đèn hình thời bấy giờ.


9. Tivi "Leningrad T-1" bắt đầu được sản xuất hàng loạt vào năm 1947. Ban đầu nó được thiết kế để thu hình ảnh với độ nét 441 dòng, và sau đó được nâng cấp lên tiêu chuẩn 625 dòng (so với B-2 năm 1933 chỉ có 30 dòng).

Tivi con di động "Kvant" được sản xuất tại nhà máy đèn hình Lviv từ năm 1974.
10. Tivi con di động "Kvant" được sản xuất tại nhà máy đèn hình Lviv từ năm 1974. Chiếc tivi con này được nối với tivi mẹ bằng cáp và có thể kéo xa tới 12 mét. Nó sử dụng ống đèn hình 16LK1B và cho hình ảnh có độ phân giải 103x125 mm.

"Skolnik" là chiếc máy ảnh dạng hộp tầm trung được sản xuất từ những năm 1962-1969 tại Nhà máy chế tạo máy xây dựng Minsk.
11. "Skolnik" là chiếc máy ảnh dạng hộp tầm trung được sản xuất từ những năm 1962-1969 tại Nhà máy chế tạo máy xây dựng Minsk. Nó cho ra ảnh có kích thước 60 × 60 mm.

Máy ảnh Zenit
12. "Zenit" (1952-1956) - một trong những thiết bị đầu tiên của dòng máy ảnh trứ danh sử dụng ống kính "Industar-50" và ngàm mở rộng dành riêng cho chụp ảnh macro.

"Chaika" – chiếc máy ảnh nửa khung (half frame) Xô Viết, là mẫu đầu tiên của dòng máy ảnh cùng tên.
13. "Chaika" – chiếc máy ảnh nửa khung (half frame) Xô Viết, là mẫu đầu tiên của dòng máy ảnh cùng tên. Nó từng được sản xuất trong những năm 1965-1967.

Máy ảnh Estapheta
14. "Estapheta" – Một chiếc máy ảnh Liên Xô khổ trung do nhà máy cơ-quang quốc gia thiết kế và sản xuất (1958-1959), từ 1959-1961 cơ sở sản xuất được chuyển đến nhà máy cơ khí Minsk (hợp tác xã cơ-quang Belarus).

(còn tiếp...

Cập nhật: 12/12/2016 Theo Trí Thức Trẻ
  • 4.955