Đại bàng Martial sải cánh khuất phục lợn rừng

  •  
  • 317

Công viên Quốc gia Kruger, Nam Phi được mệnh danh là thiên đường của các loài động vật hoang dã, nơi có những hoạt động bình thường nhất cũng có thể trở thành ký ức không thể nào quên đối với mọi du khách, miễn là họ có đủ sự kiên trì và may mắn.

Có một bí quyết dành cho những vị khách ít kinh nghiệm, lần đầu đến thăm thú vùng đất hoang mạc châu Phi đó là hãy dành thời gian ngó nghiêng những điều nhỏ nhặt nhất, ẩn chứa bên trong những bụi rậm nơi đây. Anh Nazeem Mohammed, 49 tuổi làm trong ngành ngân hàng đã có một trải nghiệm không thể tuyệt vời hơn khi làm điều đó. Chính sự kiên nhẫn đã giúp cho Mohammed tận mắt chứng kiến một cảnh săn mồi hấp dẫn nhất trong cuộc đời.

Chim đại bàng Martial là loài đại bàng lớn nhất châu Phi
Chim đại bàng Martial là loài đại bàng lớn nhất châu Phi.

Sáng sớm hôm đó, trên con đường bằng phẳng S114, anh chàng du khách đã vô cùng choáng ngợp trước sự hiện diện của quá nhiều động vật hoang dã. Chẳng mấy chốc, vài chiếc thẻ nhớ của máy quay phim đã được lấp đầy bởi vô số hoạt cảnh, nào là linh dương impala, voi, các loài chim...Đặc biệt, có thể gọi là bước ngoặt của chuyến đi là khi Mohammed phát hiện thấy một đàn lợn bướu. Đây là loài động vật ăn tạp, thường được tìm thấy ở các vùng thảo nguyên, rừng rậm ở châu Phi.

Chúng có ngoại hình xấu xí, cao trung bình khoảng 60-80 cm, nặng khoảng 50 kg với đặc trưng là cặp răng nanh dài và sắc, uốn cong.

Bằng cặp răng nanh của mình, lợn bướu có thể dùng để phòng thủ trước những loài động vật ăn thịt hung bạo cũng như dùng để tấn công các loài thú nhỏ bé hơn khác.

Thức ăn của chúng đa dạng từ rau, củ quả cho đến côn trùng, nấm... Nếu vô tình gặp xác động vật còn xót lại, lợn bướu cũng sẵn sàng đánh chén cho bằng hết.

Anh chàng rất thích thú khi lia máy quay sang đàn lợn con đang chạy tung tăng hết bên này sang bên nọ. Chúng đem đến một cảm giác bình yên, khác lạ trong con người anh. Mohammed và gia đình mải mê tận hưởng mà quên cảnh giác về một con đại bàng Martial đang rình rập ở gần đó, chỉ đợi đến thời cơ thích hợp là ra tay.

Chim đại bàng Martial là loài đại bàng lớn nhất châu Phi và lớn thứ năm trên thế giới, đồng thời chúng cũng là một trong những loài chim ăn thịt mạnh nhất thế giới.

Con trai của Mohammed là người đầu tiên phát hiện ra sự tấn công của đại bàng. Chúng lao tới bằng tốc độ chớp nhoáng tiến thẳng đến chỗ những con lợn con. Cho đến khi đại bàng bắt được một chú lợn con, Mohammed mới biết rằng mình đang quay những thước phim vô giá.

Trong vòng 2 tiếng đồng hồ sau đó, con đại bàng đảo mắt thám thính mọi thứ xung quanh thật cẩn thận rồi mới di chuyển và bắt đầu đánh chén con mồi vừa bắt được.

Những cảnh quay này thậm chí còn quý hiếm hơn những thước phim săn mồi của loài mèo lớn, bởi vì không phải lúc nào cũng có thể bắt gặp đại bàng Martial "ra tay".

Cập nhật: 11/10/2022 tinnhanhchungkhoan
  • 317