Đối đầu với loài rắn nguy hiểm bậc nhất Bắc Mỹ, rắn độc Copperhead cũng bị nuốt gọn không thương tiếc

  •  
  • 2.594

Con rắn độc đã không thể chiến thắng đối thủ đáng gờm của mình trong trận đấu sinh tử.

Con mồi của rắn san hô bị nó kéo lên khỏi nơi ẩn nấp và nuốt gọn vào bụng.
Con mồi của rắn san hô bị nó kéo lên khỏi nơi ẩn nấp và nuốt gọn vào bụng.

Tại thành phố Cut and Shoot, quận Montgomery, tiểu bang Texas, Mỹ, một cuộc đối đầu giữa hai loài rắn độc đã diễn ra vô cùng căng thẳng và kết cục là kẻ thua cuộc đã trở thành bữa ăn ngon lành cho đối thủ của mình.

Kẻ chiến thắng trong cuộc chiến này chính là một con rắn san hô, nó đã tiêm nọc và làm tê liệt nạn nhân của mình là một con rắn Copperhead (Tên khoa học: Agkistrodon contortrix) - một loài rắn độc nhưng hiếm khi gây chết người.

Con mồi của rắn san hô sau đó đã bị nó kéo lên khỏi nơi ẩn nấp và nuốt gọn vào bụng. Nọc độc của rắn san hô được đánh giá là loại nọc nguy hiểm bậc nhất ở Bắc Mỹ, mỗi năm ở Mỹ có khoảng 15 - 25 người bị cắn bởi loài rắn này (theo American National Institutes of Health).

Cập nhật: 09/08/2021 Theo Trí Thức Trẻ
  • 2.594