Trung Quốc phát hiện chất ngăn chặn HIV
Các nhà khoa học Đại học Hong Kong, công ty dược phẩm Thượng Hải Targetdrug và Đại học Nam Kinh (Trung Quốc) đã phát hiện một phân tử, được đặt tên là TD-0680 có thể ngăn chặn virus HIV xâm nhập vào tế bào trong cơ thể người.
Mây xanh lục xuất hiện tại Nga
Những bức ảnh về những đám mây xanh phía trên một công viên tại thành phố Moscow hôm 26/4 được đưa lên mạng Internet. Một bộ phận cộng đồng mạng cho rằng chúng là kết quả của vụ nổ nhà máy hóa chất nào đó. Thậm chí nhiều người còn đoán chúng là dấu hiệu báo trước ngày tận thế, RIA Novosti đưa tin.
Có thuốc chữa bệnh tự kỷ
Theo kết quả thử nghiệm của Viện Y tế quốc gia Mỹ, sau khi dùng loài một loại thuốc mới, những con chuột được cho là mắc chứng giống tự kỷ ở người đã tăng các kỹ năng xã hội và giảm cách hành động lặp đi lặp lại.
Mứt, quả sấy khô của Trung Quốc chứa chất gây ung thư
Danh sách thực phẩm "đen" của Trung Quốc vừa có thêm các loại mứt, quả khô sau khi cơ quan chức năng nước này phát hiện hàm lượng cao các chất phụ gia cực độc được sử dụng trong chế biến, bảo quản.
Chàng trai 20 tuổi tưởng cụ già 160 tuổi
Dean Andrews, đang sống tại Birmingham (Anh), mắc bệnh lão nhi cực hiếm có tên là Hutchinson-Gilford Progeria Syndrome (HGPS) - một chứng đột biến gene khiến cơ thể của chàng trai 20 tuổi này già nhanh gấp 8 lần với với người bình trường.
Phim mát khiến não “tắt điện”?
Thông thường, việc xem phim hay tiến hành bất cứ nhiệm vụ thị giác có cường độ nặng nào tương tự đều khiến cho máu tăng cường dồn lên não. Tuy nhiên, nhà thần kinh học Gert Holstege thuộc Đại học Y Groningen, Hà Lan lại tuyên bố, quy luật này không áp dụng cho phim khiêu dâm. Thay vào đó, dường như não lại chuyển hướng cho máu và năng lượng dồn
Cocaine tàn phá não
Theo năm tháng, não sẽ mất dần chất xám - vùng mô não hình thành nên các tế bào neuron thần kinh. Việc suy giảm chất xám có liên hệ với rất nhiều dấu hiệu của tuổi già như đãng trí, giảm khả năng nhận thức, nhà thần kinh học Karren Ersche của Đại học Cambridge cho biết trên LiveScience.
Thịt cá hồi có thể giảm tác hại của thuốc lá
Nghiên cứu được thực hiện ở Hy Lạp đánh giá ảnh hưởng của phương pháp điều trị 2 gam axit béo Omega-3 mỗi ngày đối với thành động mạch của người hút thuốc lá. Kết quả cho thấy cách điều trị ngắn hạn với loại axit này cải thiện độ cứng của động mạch và hạn chế nguy cơ giảm khả năng đàn hồi ở các mạch máu của người hút thuốc.
Trồng cây nano, thu hoạch nhiên liệu hydro
Các kỹ sư điện của ĐH California - San Diego đang “trồng” một cánh rừng đầy các cây sợi nano tí hon với mục đích thu nhận năng lượng mặt trời để tạo ra nhiên liệu hydro. Công nghệ này sử dụng các vật liệu tự nhiên phổ biến như silicon và kẽm oxit và do đó sẽ là một lựa chọn rẻ tiền để phổ biến nhiên liệu hydro trong tương lai.
Lão hóa sớm vì... bị bạo hành
Những trẻ từng trải qua nạn bạo hành hay bị bắt nạt có thể gặp nguy cơ ADN bị tổn hại, dẫn đến già trước tuổi từ 7-10 năm so với các bạn cùng trang lứa. Kết luận này được đưa ra sau khi các nhà nghiên cứu tại Viện khoa học gene và chính sách (Mỹ), đo tuổi thọ tế bào của trẻ em bằng cách nghiên cứu các điểm cuối của nhiễm sắc thể, còn được gọi l&
Đã tìm thấy điểm G “huyền thoại”?
Phát biểu trên Tạp chí Sexual Medicine ngày 25/4, một nhóm các nhà nghiên cứu tuyên bố họ đã tìm thấy khu vực nhạy cảm của phụ nữ - điểm G “huyền thoại”. Điểm cực khoái này được xác định là phần mô dài khoảng 1/3 inch (0,8cm), rộng khoảng 1/10 inch (0,25cm), nằm ở thành trước âm đạo (phía mặt trước cơ thể), Tiến sĩ
Kỹ thuật mới giúp tái tạo các dây thần kinh
Các kỹ sư tại Trường đại học Sheffield (Anh) hợp tác với Viện Laser Zentrum Hannover (Đức) vừa công bố phương pháp mới giúp các dây thần kinh bị tổn hại nghiêm trọng phục hồi một cách tự nhiên, làm tăng cơ hội phục hồi cảm giác và chuyển động tại các vùng cơ bị chấn thương.
Năm 2020 đại dịch cúm tấn công con người?
Các nhà khoa học dự đoán 8 năm sau loài người sẽ phải đối phó với một đại dịch cúm khủng khiếp xảy ra trên toàn thế giới. Đại dịch cúm ngày nay xảy ra trên thế giới thường xuyên gấp đôi so với trước. Đó là nhận xét của Viện nghiên cứu vệ sinh dịch tễ thuộc VHK Y học Nga.